Nhà thơ Trần Lê Khánh: Điều mới mẻ trong làng thơ Việt

Ngày 25/9, tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội phối hợp với Nhà xuất bản Hội Nhà văn tổ chức buổi giao lưu và tọa đàm thơ Trần Lê Khánh.
Chú thích ảnh
Nhà thơ Trần Lê Khánh.Ảnh: BTC

 Tọa đàm có sự tham gia của các diễn giả là nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nhà lý luận phê bình Ngô Văn Giá, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn…

Nhà thơ Trần Lê Khánh sinh năm 1971, tại Kim Bôi, Hòa Bình, hiện sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi chuyển sang làm thơ, Trần Lê Khánh đã khá thành công trong vai trò chuyên gia phân tích đầu tư cho các định chế tài chính trong nước và quốc tế. 

Xuất thân từ một nhà kinh tế học hoạt động trong lĩnh vực tài chính, nhưng một bước ngoặt trong cuộc sống đã đưa Trần Lê Khánh đến với con đường sáng tác thơ. Từ năm 2015 trở đi, Trần Lê Khánh tập trung vào làm thơ và tham gia các hoạt động văn chương nghệ thuật.

Có thể nói, Trần Lê Khánh khá có duyên với thể thơ truyền thống lục bát truyền thống và anh chú trọng rất nhiều vào thể thơ này, đặc biệt là lục bát hai câu và các bài thơ ngắn. Có những bài thơ anh làm chỉ 7 - 8 chữ. Tập thơ Lục bát Múa (trọn bộ) gồm 756 cặp lục bát, tương ứng với 756 bài thơ, có thể đọc độc lập, nhưng chúng được cấu tạo thành một trường ca lục bát. 

Trần Lê Khánh đã xuất bản nhiều tập thơ như: Lục bát Múa (2016), Dòng sông không vội (2017), Ngày như chiếc lá (2018), Lục bát Múa trọn bộ (2018), Giọt nắng tràn ly (2019)… Trần Lê Khánh còn có một tuyển tập thơ “Sự bắt đầu của nước” được dịch sang tiếng Anh.

Tại buổi tọa đàm, nhà thơ Trần Lê Khánh chia sẻ, anh chỉ muốn những bài thơ khi anh viết ra có sự đồng cảm và có những tri kỷ, qua đó có thể tìm thấy những mối giao cảm, tương tác với bạn đọc. “Từ khi biết làm thơ, tôi thấy mình cảm thơ được, đọc thơ người khác thấy hay, thấy quý trọng những người làm thơ.”, nhà thơ Trần Lê Khánh nói.

Chú thích ảnh
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Giám đốc Nhà xuất bản Hội nhà văn chia sẻ tại toạ đàm. Ảnh: BTC

Theo nhà thơ, nhà phê bình Lê Thiếu Nhơn, Trần Lê Khánh có thao tác làm thơ độc đáo, anh thường tìm cách kéo hai sự vật hoặc hai hiện tượng rất xa lại gần nhau. Cứ thế, lửa đặt cạnh nước, trắng đặt cạnh đen, hiện thực đặt cạnh tưởng tượng, mặt đất đặt cạnh thiên đường… để từng sự tương tác chuyển hóa thành thơ, để từng cơn va đập chuyển thành thơ. “Thơ Trần Lê Khánh có xu hướng cô đặc lại như viên sỏi ném xuống mặt hồ ý thức phẳng lặng những xa vắng trùng khơi. Thơ anh thực đấy mà hư đấy, gần gũi đấy mà thăm thẳm đấy, thế nên, đọc thơ anh phải có sự giải mã để có thể tiếp cận đầy đủ giá trị thẩm mỹ mà anh gửi gắm trong từng bài thơ đó”, nhà thơ, nhà phê bình Lê Thiếu Nhơn chia sẻ.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn đánh giá: Thơ Trần Lê Khánh là kết tinh của tính chính xác ngôn từ, sự độc đáo của hình ảnh, tính đa tầng của cảm xúc, độ sâu thẳm của tinh thần phương Đông. Ở đó, có vẻ đẹp, sự tĩnh lặng, sự bí ẩn, sự chặt chẽ của bố cục, tính chính xác của hình ảnh, phép tối giản của ngôn từ, sự nén chặt của cảm xúc… Thơ Trần Lê Khánh là sự hài hòa của sự rung cảm tột đỉnh và của những triết lý sâu sắc. Mỗi bài thơ của Trần Lê Khánh luôn chứa trong nó một bài thơ khác, luôn chứa trong đó một cái phôi mầm triết lý. Bởi thế, khi câu thơ cuối cùng của bài thơ vừa kết thúc thì nó lại mở ra ngay lập tức vô vàn cánh cửa cho người đọc…

“Thơ của Trần Lê Khánh là tối giản, cô đọng. Thơ ngắn, nhưng nó như hạt cây đợi gieo xuống một mảnh đất là bạn đọc. Nhà thơ Trần Lê Khánh là một điều mới mẻ, một tinh thần khác, một tư duy khác trong làng thơ Việt Nam hiện nay”, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhấn mạnh.

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Tối 11/9, bộ phim điện ảnh lịch sử "Thanh âm vượt đại dương" của Việt Nam đã có buổi công chiếu chính thức tại rạp chiếu phim ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), thu hút đông đảo khán giả sở tại, bạn bè quốc tế, cùng kiều bào và sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đây.