Nhà thờ kêu gọi chính quyền và phe đối lập Venezuela đối thoại khẩn

Nhà thờ Venezuela ngày 30/10 lên tiếng kêu gọi chính quyền và liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) đối lập tiến hành đối thoại "khẩn cấp" để tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay.
Nhà thờ kêu gọi chính quyền và phe đối lập Venezuela đối thoại khẩn ảnh 1

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ ở thủ đô Caracas ngày 28/10. Ảnh: AP/TTXVN

Trong một thông cáo ra cùng ngày, Nhà thờ Venezuela hối thúc chính quyền và MUD đối thoại theo yêu cầu của Giáo hoàng Francis, đồng thời cho rằng đây là con đường duy nhất đảm bảo sự tôn trọng Hiến pháp và pháp luật, cũng như tránh mọi cuộc đối đầu. Nhà thờ cũng yêu cầu hai bên thực hiện cam kết cùng tiến hành đàm phán với sự trung gian hòa giải của Tòa thánh Vatincan và Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR), trong nỗ lực ngăn ngừa bạo lực leo thang. Thông cáo nhấn mạnh rằng “cần lắng nghe ý kiến của người dân”, gạt “những quyền lợi riêng sang một bên” và ngăn chặn “những hành động nguy hiểm có thể gây bùng nổ những hành vi bạo loạn”. Theo dự kiến, trong ngày 30/10 (giờ địa phương) diễn ra cuộc đối thoại giữa chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro và MUD tại thủ đô Caracas thay vì tại đảo Magarita như phái viên của Tòa thánh Vatican Emil Paul Tscherrig đã tuyên bố trước đó. Tuy nhiên, có nhiều nghi ngại về khả năng cuộc đối thoại này sẽ không được tiến hành như dự định.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.