Nhà thờ Hồi giáo Al-Akbar, biểu tượng kiến trúc của Surabaya

Nằm giữa lòng thành phố Surabaya nhộn nhịp của Indonesia, nhà thờ Hồi giáo Al-Akbar Surabaya như một viên ngọc xanh nổi bật. Không chỉ là nơi thờ phụng thiêng liêng, Thánh đường này còn là một biểu tượng kiến trúc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại đầy ấn tượng.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh Thánh đường Hồi giáo Al-Akbar ở Surabaya.

Surabaya là thủ phủ của Đông Java và là thành phố lớn thứ hai ở Indonesia, với dân số hơn 4 triệu người ở vùng lõi, nếu tính vùng đô thị mở rộng thì thành phố này có tới gần 10 triệu dân, trong đó khoảng 90% dân số theo đạo Hồi.

Thành phố Surabaya có khoảng 2.000 Nhà thờ Hồi giáo lớn, nhỏ và Al-Akbar là một Thánh đường thuộc hệ thống nhà thờ Hồi giáo quốc gia của Indonesia và là thánh đường lớn thứ hai ở Indonesia sau Istiqlal ở Jakarta về qui mô diện tích và sức chứa.

Bên trong nhà thờ Al-Akbar, mái vòm cao vút và rộng, nổi bật với màu xanh lam đậm, tạo nên một vẻ đẹp uy nghiêm và trang trọng. Trần mái vòm được trang trí bằng các hoa văn Hồi giáo khá cầu kỳ, mang đến cảm giác thanh bình và tôn kính. Chùm đèn lớn được treo giữa mái vòm tỏa sáng lung linh, tạo nên một không gian rực rỡ và ấm áp.

Các cột trụ cao được chạm khắc tỉ mỉ, sàn nhà lát đá cẩm thạch trắng tinh khôi và các cửa sổ lớn đón ánh sáng tự nhiên, tạo nên một không gian thoáng đãng và tinh khiết. Các chi tiết trang trí màu vàng trên các cột trụ và trần nhà càng làm tăng thêm vẻ lộng lẫy và huyền bí.

Chú thích ảnh
Khu vực cầu nguyện dành riêng cho các nữ tín đồ.
Chú thích ảnh
Mái vòm bên trong Thánh đường có kiến trúc kết hợp truyền thống và hiện đại.
Chú thích ảnh
Tòa tháp bên trong khuôn viên Thánh đường.

Thánh đường Al-Akbar là nơi diễn ra nhiều hoạt động, đáp ứng nhu cầu tôn giáo, giáo dục, văn hóa và xã hội của cộng đồng Hồi giáo ở Surabaya.

Ông Gana Hastagia thuộc Ban Xã hội và Cộng đồng - Hội đồng Thánh đường Al-Akbar cho biết: “Nhà thờ của chúng tôi có các hoạt động thường xuyên hằng ngày, hằng tuần và hằng tháng, hằng năm. Các hoạt động lớn hằng năm như lễ Idul Fitri và Idul Adha là những dịp tập trung đông nhất các tín đồ, có thể có tới gần 40.000 tín đồ cùng dự lễ. Ngoài ra, thánh đường cũng thường xuyên đón lượng lớn khách du lịch tới thăm, gồm cả khách trong nước và du khách quốc tế”.

Nhà thờ Al-Akbar không chỉ giữ nguyên những giá trị truyền thống mang đậm dấu ấn của nghệ thuật kiến trúc Hồi giáo, mà còn kết hợp khéo léo với các yếu tố hiện đại từ vật liệu đến thiết kế. Với lối kiến trúc kết hợp truyền thống và hiện đại, thoáng đãng và tinh khiết, không gian ở đây tạo cảm giác tôn kính và thanh bình, khiến mọi tín đồ cảm thấy thư thái trong hành trình tâm linh của mình.

Bà Putri cùng hai con gái nhỏ vừa dự buổi lễ chiều và ngồi lại nghỉ ngơi ở khu vực sảnh. Bà chia sẻ thường xuyên đến lễ ở thánh đường này và đưa các con tới đây để chúng biết tới nghi thức của người Hồi giáo. Mỗi khi tới đây, bà đều cảm thấy bình an và hạnh phúc.

Không chỉ là nơi cầu nguyện của các tín đồ, Al-Akbar còn là trung tâm văn hóa và xã hội quan trọng của cộng đồng Hồi giáo ở Surabaya. Các lớp học về kinh Qur'an, các hội thảo và sự kiện văn hóa, thể thao cũng thường xuyên được tổ chức tại đây, góp phần gìn giữ và phát triển giá trị văn hóa Hồi giáo của Indonesia.

Bài, ảnh: Đỗ Quyên - P/v TTXVN tại Indonesia

Dành cho bạn

Làm mới trải nghiệm, thu hút khách đến Thác Bản Giốc

Làm mới trải nghiệm, thu hút khách đến Thác Bản Giốc

Ban Quản lý Khu du lịch Thác Bản Giốc (xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng) đã đưa vào khai thác thêm các điểm ngắm cảnh mới, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới trải nghiệm, thu hút thêm du khách đến danh thắng nơi biên cương Tổ quốc.

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

Hút khách quốc tế từ trải nghiệm xanh

Hút khách quốc tế từ trải nghiệm xanh

Sở hữu những đồi chè xanh mướt, cảnh quan hồ, núi rừng đa dạng cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc, Thái Nguyên có nhiều lợi thế phát triển du lịch xanh, bền vững.