Nhà sản xuất chip Nvidia đưa chỉ số S&P 500 lên đỉnh mới

Cả ba chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ đều ghi nhận đà tăng ấn tượng trong phiên giao dịch ngày 22/2. Chỉ số S&P 500 leo lên mức đỉnh mới vào sau khi “gã khổng lồ” ngành sản xuất chip Nvidia công bố kết quả kinh doanh hàng quý tốt hơn nhiều so với dự báo.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Kết thúc phiên này, chỉ số S&P 500 tăng 2,11% lên 5.087,03 điểm, ghi nhận phiên giao dịch tốt nhất kể từ tháng 1/2023. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 2,96%, lên 16.041,62 điểm, cũng ghi nhận phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 2/2023. Chỉ số này đang ở rất gần mức đóng cửa cao mọi thời đại là 16.057,44 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 456,87 điểm (tương đương 1,18%) lên 39.069,11 điểm, lần đầu tiên vượt mốc 39.000 điểm.

Giá cổ phiếu của Nvidia bật tăng mạnh 16,4%, lên mức cao mọi thời đại sau khi công ty sản xuất chip hàng đầu thế giới này cho biết tổng doanh thu của họ trong quý IV năm tài khóa 2023-2024 (từ tháng 11/2023 tới hết tháng 1/2024) đã tăng 265% so với cùng kỳ tài khóa trước - chủ yếu nhờ hoạt động kinh doanh trí tuệ nhân tạo đang bùng nổ. Nvidia - hiện đang trở thành một trong những công ty lớn nhất của Mỹ tính theo vốn hoá thị trường - cũng dự báo mức tăng doanh thu ấn tượng trong quý hiện tại.

Nhóm các cổ phiếu công nghệ khác cũng đồng loạt tăng trong phiên này. Cổ phiếu Meta và Amazon lần lượt tiến 3,9% và 3,5%. Cổ phiếu Microsoft và Netflix đều tăng hơn 2%.

Sức hấp dẫn của trí tuệ nhân tạo đã thúc đẩy đà tăng mạnh mẽ của cổ phiếu Nvidia, cùng với các cổ phiếu công nghệ lớn khác, trong năm qua. Kết quả kinh doanh vừa công bố của Nvidia có thể thúc đẩy hơn nữa niềm tin vào lĩnh vực mang lại lợi ích cho thị trường.

Ông Phillip Colmar của công ty nghiên cứu thị trường MRB Partners lưu ý rằng chứng khoán đang được hưởng lợi từ tăng trưởng lợi nhuận và hoạt động kinh tế vững mạnh hơn dự báo. Tuy nhiên, ông Colmar cũng cho rằng cổ phiếu vẫn có thể sụt giảm nếu tăng trưởng kinh tế cuối cùng được định giá vào đà tăng lợi suất trái phiếu chính phủ.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch 22/2 chỉ số VN-Index giảm 2,73 điểm (0,22%) xuống 1.227,31 điểm; HNX-Index tăng 0,16 điểm (0,07%) lên 234,01 điểm.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.