Nhà nông thôn Hàn Quốc trở thành điểm tạm lánh yêu thích trong dịch COVID-19

Tháng 7 vừa qua, cô Kim Ji-young (29 tuổi) là một nhân viên văn phòng tại Seoul (Hàn Quốc) đã tận hưởng thời gian nghỉ ngơi tại một căn nhà vùng nông thôn xa xôi.
Chú thích ảnh
Một căn nhà vùng nông thôn cho thuê tại Okcheon, tỉnh Bắc Chungcheong. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin rằng ngôi nhà nông thôn theo phong cách cũ được xây bằng gỗ và đất sét tại miền Nam thành phố Sangju là nơi cô Kim Ji-young lựa chọn.

Ngôi nhà cho thuê này không có nhiều tiện nghi, nằm tách biệt với những căn nhà khác cùng khu vực và được coi là nơi lý tưởng để lui về trong thời gian diễn ra dịch COVID-19.

Cô cùng bạn đã tận hưởng 4 ngày đặc biệt tại ngôi nhà này, họ tự nấu ăn, sáng sớm đi dạo quanh khu vực rồi hái rau ở khu vườn sau nhà. Họ làm điều này mà không hề lo ngại về COVID-19.

Hình thức nghỉ dưỡng này đang ngày càng thịnh hành tại Hàn Quốc trong bối cảnh dịch COVID-19 và có tên gọi là "choncance".

Cô Kim nói: “Chúng tôi có thể tự do đi lại mọi nơi của khu vực này mà hiếm khi phải đeo khẩu trang vì khoảng cách giữa mỗi nhà là khá xau nhau”. Cô bổ sung: “Tôi cảm thấy như áp lực từ cuộc sống thường ngày tại Seoul và dịch COVID-19 đều tan biến khi ở đây”.

Giống như cô Kim, nhiều người dân Hàn Quốc khác cũng lựa chọn những nơi nghỉ hè có thể tối thiểu việc phải tiếp xúc với đám đông và hình thức này được gọi là “hocance”. Dịch COVID-19 khiến người Hàn Quốc không thể du lịch nước ngoài và họ cũng lo sợ những địa điểm du lịch đông đúc trong nước.

Cao điểm của kỳ nghỉ hè năm nay tại Hàn Quốc vào cuối tháng 7 lại trùng hợp với làn sóng ca mắc mới COVID-19 tồi tệ nhất của nước này. Do vậy, nhiều người đã hoãn kế hoạch du lịch. Trong một thống kê tiến hành vào đầu tháng 8 của công ty JobKorea, chỉ có 40% nhân viên tại đây lên kế hoạch nghỉ hè. Số còn lại nói rằng họ chưa quyết định hoặc không có kế hoạch du lịch hè.

Giới chức y tế Hàn Quốc và địa phương vẫn cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh lây lan hơn trong thời gian tới khi du khách di chuyển đến nhiều nơi khắp quốc gia. Nhiều địa phương như Busan và Jeju đã quyết định tăng lên mức 3 về chỉ đạo giãn cách xã hội, đây là mức cao thứ hai tại Hàn Quốc.

Quy định cấm tụ tập hơn 4 người tại Hàn Quốc có hiệu lực đến 1/8. Trong khi đó, Busan quyết định cấm ăn uống trên bãi biển vào buổi tối trong 2 tuần, còn Jeju đang xem xét đóng cửa các bãi biển và công viên vào buổi tối nếu số ca mắc mới COVID-19 của đảo này không giảm trong tương lai gần.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.