Nhà ngoại giao Nga: Xung đột Ukraine sẽ kết thúc bằng đàm phán với phương Tây

Ông Rodion Miroshnik, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga, nhận định cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc bằng các cuộc đàm phán với phương Tây.
Chú thích ảnh
Đại sứ lưu động Nga Rodion Miroshnik. Ảnh: TASS

“Đám phán chắc chắn sẽ diễn ra. Mọi xung đột tất yếu sẽ kết thúc bằng đàm phán. Cho đến nay, phương Tây không thể hiện mong muốn đạt được các thỏa thuận đó. Họ không sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán”, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Miroshnik cho biết.

Nhà ngoại giao này nhấn mạnh các điều kiện để bắt đầu đàm phán sẽ có kết quả khi nguồn viện trợ cho Kiev cạn kiệt và tham vọng chính trị lắng xuống.

Trước đó, hôm 8/12, ông Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện), tuyên bố Moskva không từ chối các cuộc đàm phán, nhưng Nga chỉ đàm phán sau khi đạt được tất cả các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt, gồm phi phát xít hóa và phi quân sự hóa chính quyền Kiev, và có tính đến thực tế là các vùng lãnh thổ mới là một phần của Nga.

Tuy nhiên, ông Slutsky nói rằng Nga nhận thấy Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không có ý định đối thoại. Năm ngoái, Tổng thống Zelensky đã ký sắc lệnh không đàm phán với chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Moskva nhiều lần cáo buộc sắc lệnh này đã cản trở hòa đàm giữa Nga và Ukraine, đồng thời cho rằng những điều kiện mà Kiev đưa ra là không thực tế.

Hồi tháng 11, khi được yêu cầu làm sáng tỏ các thông tin cho rằng giới chức phương Tây đã tiếp cận Kiev để thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng với Nga, ông Zelensky nói rằng dù ông đã nghe rất nhiều đề xuất và quan điểm khác nhau, nhưng ông không có bất kỳ liên hệ nào với Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh tất cả quan chức và các nhà hoạch định chính sách hàng đầu của Mỹ đều nhận thức rõ việc ông từ chối đàm phán với Moskva.

Tổng thống Ukraine cũng khẳng định ông chưa gặp bất kỳ áp lực công khai nào từ phương Tây để phải ngồi xuống với đối phương. Tuy nhiên, ông thừa nhận: “Tôi chắc chắn rằng có một số quốc gia có thể sẽ thảo luận với Nga ở cấp độ tình báo hoặc cố vấn”.

Theo ông Zelensky, Kiev không thể tổ chức các cuộc đàm phán với Moskva cho đến khi quân đội Nga rút khỏi các vùng lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố chủ quyền. Tuyên bố này cũng tương tự công thức hòa bình do nhà lãnh đạo Ukraine nêu ra trước đó. Theo đề xuất này, ngoài việc Nga rút quân, Ukraine còn yêu cầu thành lập một tòa án để truy tố người Nga vì cáo buộc tội ác chiến tranh. Moskva đã nhiều lần bác bỏ những đề xuất đó vì cho rằng các điều khoản này xa rời thực tế.

Hải Vân/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.