Nhà ngoại giao Nga đứng đầu văn phòng chống khủng bố của LHQ

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres đã chỉ định nhà ngoại giao kỳ cựu của Nga Vladimir Voronkov đứng đầu Văn phòng Chống khủng bố của LHQ mới được thành lập.
Nhà ngoại giao Nga đứng đầu văn phòng chống khủng bố của LHQ ảnh 1

Nhà ngoại giao kỳ cựu của Nga Vladimir Voronkov. Nguồn: Farsnews

Phó phát ngôn viên LHQ Farhan Haq công bố thông tin trên ngày 21/6, một tuần sau khi Đại hội đồng (ĐHĐ) LHQ thông qua quyết định thành lập văn phòng trên với nhiệm vụ quy tụ về một mối các nỗ lực chống khủng bố của LHQ.

Theo ông Haq, trên cương vị mới, ông Voronkov sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo chiến lược cho các nỗ lực chống khủng bố của LHQ, tham gia vào quá trình hoạch định quyết sách của LHQ và bảo đảm rằng hoạt động chống chủ nghĩa khủng bố được phản ánh trong các hoạt động của LHQ.

Ông Voronkov giữ cương vị Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức LHQ ở Vienna (Áo) từ năm 2011, bao gồm Văn phòng LHQ về chống ma túy và tội phạm cũng có nhiệm vụ chống khủng bố.

Nhà ngoại giao này có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành đối ngoại của Nga, tập trung vào các công việc liên quan tới LHQ.

Phát biểu với báo giới ngày 20/6, TTK Guterres cho biết LHQ hiện đang gặp khó khăn trong hoạt động điều phối 38 thực thể trong khuôn khổ chiến lược chống khủng bố của tổ chức thế giới này. Do đó sự ra đời của một văn phòng chuyên trách chống khủng bố là rất thiết thực và quan trọng.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.