Nhà máy Zaporizhzhia mất điện lâu nhất từ trước tới nay, 9.000 hộ dân bị ảnh hưởng

Liên bang Nga và Ukraine cáo buộc nhau tấn công tại Zaporizhzhia làm cho nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu này mất điện kéo dài, khiến khoảng 9.000 hộ dân bị ảnh hưởng.
Chú thích ảnh
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: THX/TTXVN

Theo trang euronews.com ngày 27/9, cơ quan quân quản vùng Zaporizhzhia cho biết một cửa hàng, 10 điểm bán lẻ, hai tòa nhà chung cư và một số cơ sở đã bị hư hại trong các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga.

Một khu vực gần bến xe buýt, từng bị trúng bom dẫn đường vào ngày 10/8, cũng bị ảnh hưởng. Lúc đó, gần 80% tòa nhà đã bị phá hủy.

Các cuộc tấn công ngày 27/9 diễn ra trong bối cảnh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine đã mất điện liên tục bốn ngày. Đây là lần mất điện lâu nhất từ trước đến nay.

Mất điện tại nhà máy này thường xuyên xảy ra kể từ khi Nga kiểm soát nhà máy Zaporizhzhia năm 2022 do vị trí gần tuyến đầu, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng sự cố mất điện hiện tại làm tăng nguy cơ hỏng hóc.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nằm giữa vùng chiến sự ở Ukraine, tạm thời ngừng hoạt động vào ngày 25/9 do hư hại dây truyền tải gây cháy, dẫn đến mất điện toàn vùng và làm dấy lên lo ngại về một thảm họa. Phía Nga cáo buộc sự cố này do Lực lượng Vũ trang Ukraine thực hiện.

Tổ hợp này là nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu và đã bị lực lượng Nga kiểm soát từ những ngày đầu của cuộc chiến.

Ukraine cáo buộc Nga đang giữ nhà máy làm con tin, cất trữ vũ khí ở đó và thực hiện các cuộc tấn công từ quanh khu vực, trong khi Nga cáo buộc Ukraine bắn phá bừa bãi vào cơ sở này.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhà máy đã phải bật các máy phát diesel dự phòng khẩn cấp để cung cấp điện vận hành nhà máy. Ông Zelensky đổ lỗi cho các cuộc tấn công không ngừng của Nga.

Ông Andriy Sybiga, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, nói trên mạng xã hội X: “Do các hành động của Nga, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã mất điện đến ngày thứ tư”.

Về phần mình, đơn vị vận hành nhà máy do Nga bổ nhiệm cho biết trên Telegram: “Kể từ ngày 23/9/2025, nguồn điện cung cấp cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia được đảm bảo bởi các máy phát diesel dự phòng”. Họ cho biết còn dự trữ đủ diesel để vận hành trong thời gian dài, nhưng không nói rõ cụ thể bao lâu.

Tổ chức Greenpeace tại Ukraine cho biết trong một tuyên bố: “Các máy phát diesel khẩn cấp được coi là tuyến phòng thủ cuối cùng, chỉ sử dụng trong những trường hợp cực đoan”.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã tới Moskva tuần này để thảo luận với Tổng thống Vladimir Putin và tập đoàn hạt nhân nhà nước Rosatom về vấn đề an toàn tại Zaporizhzhia.

Trước chiến tranh, sáu lò phản ứng của nhà máy cung cấp khoảng 1/5 điện năng của Ukraine, đã ngừng hoạt động kể từ khi lực lượng Nga chiếm giữ khu vực này trong những tuần đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt năm 2022.

Tuy nhiên, cơ sở này vẫn cần điện để duy trì hệ thống làm mát và an toàn, nhằm ngăn chặn nguy cơ tan chảy lò phản ứng - một quá trình có thể dẫn đến thảm họa hạt nhân.

Kể từ khi chiến tranh bùng phát, Zaporizhzhia liên tục đối mặt với các mối đe dọa an toàn, bao gồm pháo kích, nhiều lần mất điện và thiếu hụt nhân sự.

Nằm gần thành phố Enerhodar dọc sông Dnieper, nhà máy vẫn gần tuyến đầu. Moskva và Kiev tiếp tục cáo buộc lẫn nhau gây nguy cơ thảm họa bằng cách tấn công cơ sở này.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.