Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất cho ra dòng sản phẩm đầu tiên

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 03/02/2012, dự án Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất (do PTSC làm tổng thầu EPC) đã cho ra dòng sản phẩm đầu tiênvới chất lượng tốt, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật sau gần 30 tháng xây dựng và vận hành chạy thử.

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 03/02/2012, dự án Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất (do PTSC làm tổng thầu EPC) đã cho ra dòng sản phẩm đầu tiênvới chất lượng tốt, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật sau gần 30 tháng xây dựng và vận hành chạy thử.

Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất cho ra dòng sản phẩm đầu tiên ảnh 1

Toàn cảnh nhà máy.

Dự án Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất có quy mô đầu tư lớn, công nghệ hiện đại. Khởi công xây dựng từ tháng 09/2009, nhà máy có công suất thiết kế 100 triệu lít/năm với tổng mức đầu tư hơn 80 triệu USD, được xây dựng trên diện tích gần 25 ha tại Khu kinh tế Dung Quất. Đây là trung tâm công nghiệp lọc hóa dầu đầu tiên của Việt Nam và cũng là trung tâm kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Vùng nguyên liệu sắn chủ yếu của nhà máy là tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận trong khu vực.

Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất cho ra dòng sản phẩm đầu tiên ảnh 2

Các Đ/c lãnh đạo PTSC Quảng Ngãi, chủ đầu tư BSR-BF và các chuyên gia Alfalaval (Ấn Độ) vui mừng đón dòng sản phẩm đầu tiên.

Để đạt được tiến độ thi công theo đúng kế hoạch, PTSC Quảng Ngãi đã cùng với các nhà thầu phụ tập trung đẩy nhanh việc thực hiện các hạng mục công trình. Ngay trên công trường nhà máy từ nhiều tháng nay, liên tục các nhà thầu huy động hàng chục phương tiện xe máy các loại; hàng ngày luôn có hơn 1.500 kỹ sư, công nhân, người lao động tham gia xây dựng, lắp đặt thiết bị tại các phân xưởng của dự án… Ban chỉ huy công trình cũng đã huy động các kỹ sư, công nhân lao động làm việc 3 ca liên tục trên công trường; làm ngày Thứ 7, Chủ Nhật; tổ chức các biện pháp thi công phù hợp với từng giai đoạn thi công ứng với điều kiện thời tiết. Nhờ vậy, công việc trên công trường luôn liên tục, tiến độ từng hạng mục đều đảm bảo.

Dự kiến PTSC sẽ bàn giao nhà máy cho chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí miền Trung BSR-BF (Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) vào dịp kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24/03/2012) và sẽ khánh thành nhà máy vào ngày kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/05/2012.

Theo PTSC

 

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.