Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất sẽ ra sản phẩm vào 17/10

Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất sẽ cho ra dòng sản phẩm Ethanol 100 nguyên chất dự kiến vào ngày 17/10 tới đây.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất. Ảnh: Đức Chính/BNEWS/TTXVN

Theo ông Phạm Văn Vượng, Giám đốc Công ty cổ phần Nhiên liệu sinh học dầu khí miền Trung (BSR-BF), sau 3 năm ngừng sản xuất, nhà máy Nhiên liệu sinh học (NLSH) Dung Quất đã chính thức khởi động lại vào hôm nay 14/10.  

Cụ thể, có 7 hạng mục, hệ thống được khởi động bao gồm bơm nước làm mát, máy nén khí, hệ thống lò hơi, hệ thống nghiền sắn, hệ thống tách cát. 

Trong chiều nay, nhà máy bắt đầu nạp dung dịch hồ hóa và tối 14/10 sẽ nạp dịch bồn lên men.

Ngày mai 15/10, nhà máy sẽ khởi động hệ thống CO2. Trong ngày 17/10, nhà máy sẽ khởi động hệ thống chưng cất, hệ thống tách nước, khởi động DDFS, sấy bã và cuối cùng là tiếp nhận nước thải. Dự kiến ngày 17/10, dòng sản phẩm Ethanol 100 nguyên chất sẽ chính thức ra lò. 

Ông Vượng cho biết, nhà máy sẽ chạy liên tục từ hôm nay đến hết ngày 28/10. Sau đó, nhà máy sẽ dừng ít ngày để kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng (nếu có) và sẽ khởi động lại ngay để hoạt động thương mại.

Trong thời gian này, hệ thống an ninh, an toàn, quy trình sản xuất cũng đã được kích hoạt. Nhân sự vận hành, bảo dưỡng đã được phân công 2 ca 2 kíp. 

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã cử 34 cán bộ, kỹ sư, công nhân hỗ trợ vận hành, bảo dưỡng; Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Quảng Ngãi cũng hỗ trợ 23 nhân sự.

Theo kế hoạch, nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất phấn đấu đạt 65% công suất, sản xuất khoảng 2.000 tấn sản phẩm (trong 2 tuần đầu). Trong hai tháng cuối năm 2018, BSR-BF sẽ sản xuất 7.000m3 Ethanol và nâng sản lượng lên 35.000m3 vào năm 2019.

Anh Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.