Nhà máy điện Nhơn Trạch đạt mốc 15 tỷ kWh

15 giờ 20 phút, ngày 5/11, Nhà máy điện Tuabin khí Chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 đã đạt mốc sản lượng điện 15 tỷ kWh hòa vào lưới điện quốc gia sau 3 năm vận hành thương mại.

Công ty cổ phẩn Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower Nhơn Trạch 2), đóng tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, cho biết, lúc 15 giờ 20 phút, ngày 5/11, Nhà máy điện Tuabin khí Chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 đã đạt mốc sản lượng điện 15 tỷ kWh hòa vào lưới điện quốc gia sau 3 năm vận hành thương mại.

Đây được xem là dấu mốc quan trọng, đánh dấu khả năng sản xuất và cung ứng điện của PVPower Nhơn Trạch 2 cho hệ thống điện lưới của đất nước. Cũng theo PVPower Nhơn Trạch 2, trong 9 tháng đầu năm 2014, Công ty đạt doanh thu 4.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 550 tỷ đồng, đóng góp vào ngân sách Nhà nước 185 tỷ đồng; sản lượng điện từ đầu năm 2014 đến ngày 5/11 là 3,9 tỷ kWh, đạt gần 98% kế hoạch năm. Theo đánh giá, với công suất sản xuất điện ổn định như hiện nay, nhà máy điện Nhơn Trạch 2 sẽ duy trì cung cấp khoảng 5-6% lượng điện cho hệ thống lưới điện quốc gia.

Thời gian qua, PVPower Nhơn Trạch 2 cũng phối hợp với Trung tâm điều độ điện quốc gia và Trung tâm điều độ điện miền Nam, các đơn vị truyền tải và mua bán điện của EVN và Công ty khí Đông Nam Bộ của PVGas thực hiện các quy trình điều độ điện, nguồn khí theo quy trình, do đó việc vận hành và cung cấp cho lưới điện quốc gia luôn đảm bảo và ổn định.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 sử dụng công nghệ tiên tiến tua bin khí chu trình hỗn hợp thế hệ F với cấu hình 2-2-1, bao gồm 2 tua bin khí, 2 lò thu hồi nhiệt và 1 tua bin hơi, tổng công suất đạt 750 MW với sản lượng điện trung bình 4,2 tỷ kWh/ năm, sử dụng nhiên liệu chính là khí thiên nhiên được khai thác từ bể Nam Côn Sơn.

Sỹ Tuyên

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.