Nhà máy điện gió Bạc Liêu cán mốc sản lượng 1 tỷ KWh điện sạch

Ngày 6/3, tại khu điều hành của Nhà máy điện gió Bạc Liêu, (xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) đã diễn ra lễ công bố sự kiện Nhà máy điện gió Bạc Liêu phát điện cán mốc 1 tỷ KWh điện. 

Theo ông Tô Hoài Dân, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý, chủ đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Bạc Liêu, dự án được khởi công xây dựng ngày 9/9/2010 với tổng công suất là 99,2 MW, bao gồm 62 trụ tuabine gió, mỗi trụ tuabine có công suất 1,6 MW. Tổng mức đầu tư của toàn dự án là hơn 5.200 tỷ đồng.

Ngày 29/5/2013, giai đoạn 1 của Nhà máy điện gió Bạc Liêu với 10 trụ tuabine với công suất 16 MW chính thức đưa vào vận hành thương mại phát điện hòa lưới quốc gia. Đây là dấu mốc quan trọng bởi lần đầu tiên trong lịch sử, tỉnh Bạc Liêu đóng góp cho quốc gia bằng nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Đến tháng 11/2013, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý khởi công xây dựng giai đoạn 2, với 52 trụ tuabine.  Hơn 3 năm sau, ngày 30/9/2016, Công ty đã xây dựng hoàn thành giai đoạn 2, nâng tổng số lên 62 trụ tuabin gió. 

Tính từ thời điểm bắt đầu phát điện lên lưới quốc gia tháng 6/2013 đến ngày 3/3/2020, Nhà máy điện gió Bạc Liêu đã phát lên lưới quốc gia đạt sản lượng 1 tỷ Kwh điện.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung khẳng định, Nhà máy điện gió Bạc Liêu là điểm đột phá, mở ra cho các dự án điện gió trên biển của cả nước nói chung và tỉnh Bạc Liêu nói riêng. 

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung cũng cho biết hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang có 4 dự án điện gió được triển khai thi công, với tổng công suất 292 MW, dự kiến hoàn thành đóng điện trước tháng 11/2021; trong đó, có 2 dự án hoàn thành trong năm 2020. Đồng thời, Bạc Liêu đã kêu gọi được thêm 19 dự án năng lượng sạch khác đến đầu tư, với tổng công suất hơn 4.000 MW, hiện đang chờ bổ sung vào quy hoạch.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, trong lĩnh vực nhiệt điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đã có gần 50.000 MW được các nhà đầu tư đề xuất, tuy nhiên Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho Trung tâm Bạc Liêu với công suất 3.000 MW vào Quy hoạch điện VII. Như vậy, Bạc Liêu là địa phương tiên phong đi đầu trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Đây là một xu hướng đầu tư hiệu quả của các nhà đầu tư lớn. Khi các dự án trên hoàn thành đưa vào vận hành, nhất là Dự án Nhiệt điện khí LNG, sẽ là động lực quan trọng, là khâu đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng thu ngân sách, tạo sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong tương lai.

Huỳnh Sử (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.