Nhà lãnh đạo Triều Tiên gửi thư cho Tổng thống Putin nói về kỳ vọng năm 2025

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi thư tới Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, khẳng định rằng quan hệ giữa hai quốc gia đã đạt đến một “đỉnh cao mới” và hy vọng rằng năm 2025 sẽ được “ghi nhận là năm đầu tiên” Moskva giành “chiến thắng trong chiến tranh của thế kỷ 21”.

Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 31/12, trong bức thư gửi vào hôm 30/12 để chúc mừng năm mới 2025, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gọi Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin là “người bạn thân thiết và đồng chí đáng kính nhất” của mình.

Trong bức thư này, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định rằng quan hệ giữa hai quốc gia đã đạt đến một “đỉnh cao mới”, đồng thời bày tỏ mong muốn ông Putin đạt được “nhiều thành công hơn nữa trong các hoạt động lãnh đạo nhà nước đầy trách nhiệm và nặng nề”.

Ông Kim cũng hy vọng rằng năm 2025 sẽ được “ghi nhận là năm đầu tiên” Liên bang Nga giành “chiến thắng trong chiến tranh của thế kỷ 21”.

Xem video ghi lại màn hình website của hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), đăng thư chúc mừng năm mới 2025 của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gửi Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Nguồn: Reuters

Hãng tin Kyodo cho biết thêm vào tháng 12, Triều Tiên nói rằng thoả thuận hợp tác quốc phòng với Liên bang Nga, được gọi là Thoả thuận Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đã chính thức có hiệu lực.

Thoả thuận này, được ký vào tháng 6 bởi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, bao gồm điều khoản cam kết hỗ trợ lẫn nhau nếu một trong hai quốc gia bị tấn công.

Xem video nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ký Thoả thuận Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 6/2024. Nguồn: Reuters

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc (Kyodo/Reuters)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.