Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ thị dỡ bỏ hạ tầng du lịch do Hàn Quốc xây dựng ở núi Kumgang

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ thị tháo dỡ các cơ sở hạ tầng du lịch do Hàn Quốc xây dựng trước kia ở núi Kumgang, trong một động thái hiếm thấy khi ông Kim công khai chỉ trích các chính sách của cha và ông mình.
Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại cuộc họp ở Bình Nhưỡng ngày 10/4/2019. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) và báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, ngày 23/10 đưa tin ông Kim đã tới thị sát khu du lịch núi Kumgang và thăm các cơ sở hạ tầng do Hàn Quốc xây dựng ở đây, như cảng Goseong, khách sạn Haegeumgang, khách sạn Geumgangsan.

Tại đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã phê phán “chính sách phụ thuộc vào Hàn Quốc” của những người tiền nhiệm, với mục đích biến tour du lịch núi Kumgang thành biểu tượng hợp tác liên Triều. Ông Kim cho rằng các chính sách trong quá khứ đã khiến núi Kumgang bị bỏ mặc trong hơn 10 năm qua. Ông lập luận nếu núi Kumgang là tài sản chung của hai miền Triều Tiên và là biểu tượng cho mối quan hệ liên Triều nhưng không giúp cải thiện quan hệ song phương, thì tour du lịch này chỉ là vô ích.

Ông Kim cũng cho biết cần thảo luận với giới chức Hàn Quốc về việc tháo gỡ các cơ sở hạ tầng du lịch ở núi Kumgang và xây dựng lại sao cho vừa hiện đại, vừa phù hợp với phong cảnh tự nhiên nơi đây. Ông Kim đã chỉ thị xây dựng kế hoạch phát triển mới cho khu du lịch núi Kumgang trong 3 - 4 giai đoạn, gồm khu du lịch ven biển cảng Goseong, khu leo núi Biro, khu công viên ven biển Haegeumgang và khu văn hóa thể thao. Mỗi khu du lịch sẽ được xây dựng các cơ sở hạ tầng hiện đại như khách sạn, nhà nghỉ, biệt thự cao cấp, sân golf, xây dựng sân bay, tuyến đường sắt liên kết tới các khu du lịch. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng khẳng định luôn mong muốn và hoan nghênh người dân Hàn Quốc tới thăm khu du lịch này.

Trong một phản ứng cùng ngày, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết sẽ nghiên cứu về quan điểm của Triều Tiên liên quan đến chương trình du lịch trên và sẵn sàng tiến hành các tham vấn liên quan giữa hai nước. Phát biểu với báo giới, một quan chức Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết: "Chúng tôi cần phân tích rõ ràng ý định của Triều Tiên là gì và kế hoạch của họ như thế nào. Nếu có bất cứ cơ hội nào để tham vấn, chúng tôi sẽ làm" để bảo vệ tài sản của người Hàn Quốc và tôn trọng tinh thần các thỏa thuận thượng đỉnh liên Triều, và tiếp tục thúc đẩy nối lại chương trình du lịch tại đây.

Tour du lịch núi Kumgang được khởi động từ năm 1998 trong bối cảnh "tan băng" trong quan hệ liên Triều, song đã phải ngừng lại từ năm 2008 sau vụ một nữ du khách Hàn Quốc bị cảnh vệ Triều Tiên bắn chết tại đây. Bình Nhưỡng đã phong tỏa các hạ tầng của Hàn Quốc từ sau khi Seoul ngừng chương trình du lịch. Tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều tháng 9/2018, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên đã nhất trí nối lại chương trình du lịch này, cũng như mở cửa trở lại tổ hợp công nghiệp Kaesong khi hội tụ đủ các điều kiện cần thiết.

Chuyến thị sát núi Kumgang và lời kêu gọi phát triển khu vực này mà không cần hợp tác với Hàn Quốc dường như thể hiện sự không hài lòng của ông trước triển vọng mờ nhạt của việc nối lại chương trình du lịch này trong thời gian ngắn, do bế tắc trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên.

Hữu Tuyên - Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Indonesia mở rộng tìm kiếm những người mất tích trên eo biển Sunda

Indonesia mở rộng tìm kiếm những người mất tích trên eo biển Sunda

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 14/9, Lực lượng cứu hộ Indonesia tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm 8 người mất tích, trong đó có 5 nhà báo, một tuần sau khi chiếc xuồng cao tốc chở nhóm người này mất liên lạc trên vùng biển giữa 2 hòn đảo Java và Sumatra.

EU tăng tốc đầu tư và củng cố hiện diện tại Bắc Cực

EU tăng tốc đầu tư và củng cố hiện diện tại Bắc Cực

Lãnh đạo 12 nước thành viên EU ngày 14/9 đã kêu gọi toàn khối tăng cường đầu tư và có cách tiếp cận chiến lược, chủ động hơn tại Bắc Cực, trong bối cảnh khu vực này ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh, năng lượng, giao thông vận tải và kinh tế châu Âu.

Trung Quốc, Pháp thúc đẩy hợp tác song phương

Trung Quốc, Pháp thúc đẩy hợp tác song phương

Ngày 14/9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Jean-Noel Barrot, thảo luận quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.