Nhà lãnh đạo tối cao Iran: 'Muốn thấy hành động thay vì lời nói suông' của Mỹ

Trước thông tin chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ sẵn sàng tái tham gia thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1, ngày 17/2, lãnh đạo tối cao của Iran Ali Khamenei cho biết Iran muốn thấy "hành động chứ không phải lời nói suông" từ các bên tham gia ký thỏa thuận này năm 2015.
Chú thích ảnh
Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo đó, trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Khamenei tuyên bố Iran đã được nghe quá nhiều lời nói hay lời hứa tốt đẹp về thỏa thuận, nhưng trên thực tế những lời nói, lời hứa cũng như những hành động đó đều đã đi ngược lại thỏa thuận. Lần này, Iran sẽ chờ đợi những hành động từ các bên và Iran sẽ nhìn vào đó để có hành động phù hợp.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington sẽ quay trở lại Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) hay còn gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran (vốn bị người tiền nhiệm Donald Trump của mình rút khỏi vào năm 2018) nếu Tehran tiếp tục tuân thủ đầy đủ các điều khoản trong thỏa thuận. Tuy nhiên, với việc quan hệ giữa Tehran và Washington đã xấu đi nghiêm trọng do sự nghi ngờ lẫn nhau, Tehran cho biết nước này muốn thấy những hành động thiện chí trước từ phía Washington.

Theo thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1 ký vào năm 2015, các lệnh trừng phạt đối với Iran sẽ được dỡ bỏ để đổi lại lời chấp nhận hạn chế chương trình hạt nhân từ phía Tehran. Tuy nhiên, kể từ khí chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran, nước này đã đe dọa sẽ không chấp hành các điều khoản của thỏa thuận đã ký, đồng thời gia tăng hoạt động làm giàu urani.

Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.