Nhà lãnh đạo Kim Jong-un viếng nghĩa trang liệt sĩ chiến tranh Triều Tiên

Ngày 28/7, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã quay trở về Bình Nhưỡng sau chuyến đi kéo dài nhiều ngày tới các địa phương, trong đó có hoạt động thị sát tại hiện trường đối với hoạt động đóng tàu ngầm và các vụ phóng tên lửa.
Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) phát biểu trong chuyến thị sát tàu ngầm mới chế tạo ngày 23/7/2019. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo KCNA, sáng 27/7, ông Kim Jong-un đã bày tỏ sự tôn kính tại Nghĩa trang liệt sĩ chiến tranh giải phóng Tổ quốc để kỷ niệm 66 năm ngày ký hiệp định đình chiến cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Đặt hoa trước nghĩa trang, ông Kim Jong-un ca ngợi sự hy sinh của những quân nhân Triều Tiên trong cuộc chiến tranh này dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Kim Nhật Thành, đồng thời khẳng định công lao đó sẽ luôn ngời sáng trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước. 

Cũng trong dịp này, nhà lãnh đạo Triều Tiên tham dự buổi hòa nhạc Dàn nhạc giao hưởng quốc gia cùng các quan chức phụ tá hàng đầu của mình.

Về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Bởi thỏa thuận đình chiến ký ngày 27/7/1953 tới nay vẫn chỉ được xem là tạm thời cho tới khi hai bên đạt được một Hiệp ước hòa bình. Trong quá trình đàm phán hướng tới phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng nhiều lần nêu điều kiện chính thức kết thúc tình trạng chiến tranh nay, đồng thời đưa ra một tuyên bố hòa bình, nhưng cho đến nay các bên liên quan trong quá trình đàm phán gồm Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn chưa đạt được sự nhất trí trong vấn đề này.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.