Nhà lãnh đạo Kim Jong-un kêu gọi tăng cường năng lực tự chủ

Ngày 5/1, trong bài phát biểu khai mạc Đại hội lần thứ VIII Đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã kêu gọi tăng cường năng lực tự chủ của Triều Tiên nhằm giải quyết những thách thức bên trong và bên ngoài cản trở sự tiến bộ của đất nước.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đọc báo cáo khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Lao động Triều Tiên khóa VIII, tại Bình Nhưỡng ngày 5/1/2021. Ảnh: KCNA/TTXVN

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), trong báo cáo chính trị trình bày trước Đại hội, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã điểm lại một cách tổng quát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa VII, khẳng định tiếp tục sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc điểm của Triều Tiên theo hướng tiến bộ vượt bậc được nêu tại Đại hội VII. Ông Kim Jong-un cho biết sẽ đề xuất Đại hội thông qua Báo cáo đường lối đấu tranh chủ yếu, đường lối chiến lược, chiến thuật để tiến tới mục tiêu cao cả xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và tăng cường công tác Đảng.

Ông Kim Jong-un cũng phân tích các thiếu sót cản trở nỗ lực triển khai kế hoạch 5 năm qua về phát triển kinh tế quốc gia và những yếu tố chủ quan cũng như khách quan có tác động, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển hơn nữa nền kinh tế của đất nước theo kế hoạch 5 năm tới. Ông chỉ rõ hiện trạng của các ngành công nghiệp chủ chốt bao gồm luyện kim, hóa chất, điện, than, máy móc và công nghiệp khai khoáng và đặt ra các nhiệm vụ cho sự phát triển trong tương lai. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng tuyên dương những người lao động “đã kiên cường vượt qua các khó khăn” trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Lao động Triều Tiên khóa VIII ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 5/1/2021. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Cùng ngày, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã gửi thư chúc mừng tới Đại hội của Đảng Lao động Triều Tiên. Lá thư có nội dung nhấn mạnh vai trò của Đảng Lao động Triều Tiên trong dẫn dắt công cuộc xây dựng và phát triển quốc gia, nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương do nhà lãnh đạo Kim Jong-un đứng đầu, Đảng Lao động Triều Tiên đã tăng cường nỗ lực xây dựng đảng và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, cải thiện đời sống cho nhân dân và môi trường bên ngoài, cũng như đối phó với các dịch bệnh trong những năm gần đây.

Lá thư cũng khẳng định Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hy vọng trong tình hình mới, 2 nước sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy các mối quan hệ song phương vì hòa bình, thịnh vượng và phát triển chung.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.