Nhà kinh tế Anh lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Hãng tin DW (Đức) ngày 25/5 dẫn ý kiến của ông Kenneth Atkinson, thành viên hội đồng quản trị của Phòng Thương mại Anh tại Việt Nam (BritCham Việt Nam) nhận định lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, mặc dù trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 tăng cao và nhà chức trách đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh bằng các biện pháp phong tỏa.
Chú thích ảnh
Chế biến cá tra xuất khẩu tại Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cần Thơ, một trong những mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Ảnh minh hoạ: TTXVN

Theo DW, nhiều ý kiến lo ngại các biện pháp phong tỏa đường phố, đóng cửa các cơ sở kinh doanh và hạn chế hoạt động du lịch có thể cản trở ngành du lịch và nền kinh tế nói chung của Việt Nam. Tuy nhiên, ngay cả trong thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu do đại dịch COVID-19 gây ra trong năm 2020, nền kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ khả năng phục hồi, đạt mức tăng trưởng ấn tượng 2,9% so với năm 2019.  

DW dẫn nhận định của ông Kenneth Atkinson dự báo làn sóng dịch COVID-19 mới sẽ "ảnh hưởng đến quý tài chính tiếp theo" của Việt Nam, nhưng ông lạc quan về diễn biến sắp tới. Ông nói: "Cách thức nhà chức trách đang kiểm soát các khu vực công nghiệp khiến tôi hy vọng rằng trong vòng 3-4 tuần nữa những khu vực này sẽ mở cửa trở lại dù chậm”.

Ông Atkinson cho biết ông vẫn lạc quan về tăng trưởng kinh tế nói chung của Việt Nam trong năm 2021, căn cứ các số liệu mới cập nhật cho thấy xuất khẩu của Việt Nam sang EU đã tăng 28% và lượng kiều hối cũng tăng mạnh so với năm 2020.

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quảng Trị quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2035

Quảng Trị quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2035

Tỉnh Quảng Trị đang từng bước chuyển hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm từ nhỏ lẻ, phân tán sang tập trung nhằm nâng hiệu quả kiểm soát thú y, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tỉnh cũng đang đặt mục tiêu đến năm 2035, cơ bản chấm dứt các điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ tại những khu vực đã có cơ sở tập trung đủ điều kiện, qua đó chuyển từ phương thức quản lý phân tán sang tập trung nguồn lực thú y và kiểm soát chặt hơn dòng thịt từ khâu giết mổ đến lưu thông, tiêu thụ trên thị trường.