Nhà khoa học Nhật Bản giành giải Nobel Hóa học qua đời ở tuổi 90

Nhà sinh vật học biển sinh ra ở Nhật Bản Osamu Shimomura, người từng được trao giải thưởng Nobel Hóa học đã qua đời ở tuổi 90.
Chú thích ảnh
Trong một bài giảng tại Đại học Nagasaki năm 2009, nhà hóa học đoạt giải Nobel Osamu Shimomura, giáo sư danh dự tại Đại học Boston, đã chứng minh một thí nghiệm sử dụng protein huỳnh quang xanh đậm mà ông đã khám phá từ nhiều loại sứa. Ảnh: KYODO

Trường Đại học Nagasaki, nơi ông tốt nghiệp, ngày 22/10 thông báo ông Shimomura đã qua đời ngày 20/10. Ông Shimomura và 2 nhà khoa học Mỹ cùng nhận giải Nobel Hóa học năm 2008 cho việc phát hiện và phát triển một protein của con sứa mà sau đó đã góp phần vào các nghiên cứu điều trị ung thư.

Ông Shimomura sinh năm 1928 ở Kyoto, miền Bắc Nhật Bản và học tập ở Nagasaki, nơi ông đã sống sót qua vụ Mỹ ném bom nguyên tử ngày 9/8/1945. Việc học tập của ông bị gián đoạn trong thời gian Chiến tranh Thế giới thứ Hai do ông được động viên để làm việc ở một nhà máy quốc phòng. Sau đó, ông tốt nghiệp ngành hóa học năm 1951 tại Đại học Dược Nagasaki.

Năm 1960, ông đến làm việc tại Đại học Princeton (Mỹ). Tại đây, ông đã phân lập được loại protein nói trên trong các mẫu vật là hàng nghìn con sứa được lấy từ khu vực bờ biển phía Tây nước Mỹ. Protein này được gọi là protein Ánh sáng Xanh vì nó phát sáng khi được chiếu bằng ánh sáng cực tím và trở thành công cụ chính trong nghiên cứu các quá trình sinh học trong tế bào.

Đại học Nagasaki cho biết ông Shimomura làm việc ở Mỹ, nhưng khi về già, ông đã quay trở về Nagasaki để được gần người thân.

Sức tàn phá của quả bom nguyên tử làm chết 70.000 người ở Nagasaki, đã để lại ký ức không thể phai mờ trong tâm trí của Shimomura và ông thường nhắc lại những gì ông trải qua và kêu gọi cấm vũ khí hạt nhận trong các bài giảng của ông sau đó.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.