Nhà hoạt động nữ quyền được trao giải Nobel Hòa bình kêu gọi G20 đầu tư cho trẻ em gái

Nhà hoạt động người Pakistan từng nhận giải Nobel Hòa bình Malala Yousafzai đã hối thúc các nước trong Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cam kết nguồn ngân sách mới để giáo dục trẻ em gái tại hội nghị thượng đỉnh tới đây của nhóm, dự kiến diễn ra vào tháng 6 ở Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Malala Yousafzai tại lễ trao giải Nobel Hòa bình ở Oslo năm 2014. Ảnh: Reuters

Trước báo giới, nhà hoạt động người Pakistan đã nói với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về tầm quan trọng của việc đầu tư cho các bé gái để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định toàn cầu trong tương lai. Cô bày tỏ hy vọng với tư cách là nước Chủ tịch G20, Thủ tướng Abe sẽ đi đầu trong việc thúc đẩy giáo dục cho trẻ em gái và khuyến khích tất cả các nhà lãnh đạo cam kết hỗ trợ ngân sách để chuẩn bị tương lai việc làm cho các em. Cô cũng bày tỏ mong muốn Thủ tướng Abe trên cương vị lãnh đạo nước Chủ tịch G20 có thể giúp đỡ trẻ em gái tại Nhật Bản, các nước G20, và trên thế giới để họ có thể phát huy tối đa năng lực tiềm tàng. Cô Yousafzai nhấn mạnh thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi các bé gái có thể tới trường.

Malala là một nữ sinh người Pakistan từng lên tiếng đòi quyền đi học cho phụ nữ ở những khu vực do Taliban kiểm soát. Cô đã trở thành biểu tượng cho giáo dục trẻ em gái và nữ quyền sau khi bị một tay súng chặn xe buýt vào tháng 10/2012 và bắn bị thương nghiêm trọng. Sau khi được điều trị tại Anh, cô tiếp tục hoạt động ủng hộ nữ quyền và trở thành người trẻ tuổi nhất từ trước đến nay được nhận giải thưởng Nobel Hòa bình vào năm 2014.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.