Nhà hát Tuổi trẻ bận rộn cuối năm

Trong tháng 11 và 12 năm 2104, các nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ đã thực hiện các hoạt động nghệ thuật ý nghĩa, đồng thời tiếp tục triển khai các dự án nghệ thuật mới.

Trong tháng 11 và 12 năm 2104, các nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ đã thực hiện các hoạt động nghệ thuật ý nghĩa, đồng thời tiếp tục triển khai các dự án nghệ thuật mới.

Nhà hát Tuổi trẻ bận rộn cuối năm ảnh 1

Đoàn nghệ sĩ tham gia SHAMBHAV 2014.



Từ ngày 13-17/11/2014, đoàn nghệ thuật của Nhà hát Tuổi trẻ tham gia SHAMBHAV 2014, diễn ra tại thủ đô New Dehli – Ấn Độ, với các hoạt động nghệ thuật dành cho người khuyết tật và hội thảo "Sự cố gắng của những người khuyết tật Thế giới". Đoàn bao gồm Trưởng đoàn Ca múa nhạc của Nhà hát Tuổi trẻ, NSƯT Cao Ngọc Ánh, diễn viên múa Giang An và em Ngô Thu Trang (học sinh khiếm thính Trường PTCS Xã Đàn, Hà Nội), đã mang đến cho hội thảo tham luận về người khuyết tật tại Việt Nam và một tiết mục ca múa đặc sắc “Trống cơm”. Đây phần trình diễn của cả nhóm ba thành viên nghệ sĩ và trẻ em khuyết tật Việt Nam, trong đó, em Ngô Thu Trang đã tham gia trình diễn bằng khả năng cảm nhận và hội thoại bằng tay của người khiếm thính. Bài tham luận và tiết mục ca múa nhạc của đoàn Việt nam đã được đánh giá cao và hưởng ứng hết sức nồng nhiệt.

Cùng với đó, từ ngày 30/11/2014 đến hết ngày 7/12/2014, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật của Quốc vương Thái Lan, được sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Việt Nam, Đoàn Ca múa nhạc Nhà hát Tuổi trẻ gồm 17 thành viên, do Phó giám đốc -NSƯT Trọng Thủy làm trưởng đoàn, có chuyến lưu diễn tại thủ đô Bangkok, trong khuôn khổ lễ mừng sinh nhật Quốc vương Thái Lan, cùng với hàng trăm nghệ sĩ các nước Đông Nam Á. Chương trình biểu diễn của đoàn gồm các tiết mục độc tấu sáo trúc, đàn bầu và những vũ điệu dân gian đương đại mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, được đầu tư dàn dựng công phu về chất lượng nghệ thuật và hình ảnh.

Nhà hát Tuổi trẻ bận rộn cuối năm ảnh 2

Đạo diễn NSƯT Anh Tú khởi công vở "Tấm gương".


"Hướng ngoại" là vậy, các hoạt động "hướng nội" của đoàn cũng rất phong phú. Sau  khi ra mắt rất thành công tại thủ đô Hà Nội, chương trình hài kịch mới “Ao Làng” và chùm “Hài kịch mới” với nhiều kịch ngắn, có nội dung hài hước hóm hỉnh, dưới bàn tay đạo diễn của NSƯT Chí Trung, sẽ trở thành "hành trang" của Đoàn kịch I của Nhà hát trong chuyến lưu diễn phục vụ khán giả tại các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi từ ngày 6-21/12/2014. Chuyến lưu diễn này cũng là một hoạt động chào mừng 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, vì vậy, bên cạnh các chùm hài kịch, sẽ là những tiểu phẩm đặc sắc về đề tài quân đội, hình tượng người lính hết sức lạc quan, luôn biết vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống để bảo vệ đất nước. Chương trình với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sỹ: NSƯT Chí Trung, NSƯT Minh Hằng, NSƯT Ngọc Huyền, NS Thu Hương (Hương Tươi), NS Như Lai, NS Tùng Linh, NS Quang Ánh, Duy Anh, Hồng Hạnh, Anh Thơ, An Ninh, Thanh Nhàn, Hương Thuỷ, Huy Toàn…


Nhà hát Tuổi trẻ bận rộn cuối năm ảnh 3

Tác giả Chu Thơm.


Với Đoàn kịch II, chùm hài kịch “Nước mắt đàn ông”, một chương trình nghệ thuật khá “ đắt sô” được biểu diễn thành công trong dịp 8/3 năm 2014 tại Hà Nội, sẽ là kịch mục lưu diễn của đoàn tại 2 thành phố lớn của miền Bắc là Hải Phòng và Quảng Ninh trong hai đêm:  29/11/2014 và 6/12/2014. Chương trình là sự kết hợp đặc sắc của tác giả Đinh Tiến Dũng (giáo sư Xoay) và đạo diễn trẻ Sĩ Tiến, với tiêu chí mang nghệ thuật, mang những trải nghiệm thú vị, những giây phút thư giãn bổ ích đến với đông đảo khán giả các tỉnh thành phía Bắc, cũng như trên địa bàn toàn quốc. Chương trình có sự tham gia diễn xuất của các danh hài nổi tiếng: NSƯT Ngọc Huyền, NS Đức Khuê, Bá Anh, Thanh Dương, Tuấn Anh, Nguyệt Hằng...cùng dàn diễn viên Đoàn kịch II Nhà hát Tuổi trẻ.

Và cuối cùng, hưởng ứng Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã tin tưởng giao cho Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng một tác phẩm sân khấu của tác giả Chu Thơm có tên gọi “Tấm gương”. Nội dung câu chuyện kịch kể về một con người có chức, có quyền, có địa vị trong xã hội, nhưng đã bị lưu manh hóa đến mức nguy hiểm. Thông qua câu chuyện kịch này, tác giả Chu Thơm cùng đạo diễn – NSƯT Anh Tú mong muốn truyền tải một thông điệp: Cái xấu xa thường không dễ gì nhìn thấy ở vẻ bề ngoài, nó rất thâm hiểm, sâu kín, nhiều mánh khoé, nhưng kết cục nó cũng bị bóc trần và phải trả giá bằng chính những điều nó đã gây ra cho những người xung quanh, cho xã hội. Kẻ gây ra cái ác tưởng rằng mình đã cao tay hơn người, nhưng cao hơn tất cả, sáng suốt hơn tất cả là “Tấm gương ký ức của nhân dân” có thể soi hết mọi điều mà con người gây ra. Tác phẩm đang trong quá trình dàn dựng, dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào những ngày đầu năm 2015, với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên: Sĩ Tiến, Nguyệt Hằng, Tú Oanh, Bá Anh, Tuấn Anh, Quỳnh Dương, Ngọc Tuấn…


P.V

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.