Nhà hát kịch Quốc gia Việt Nam chính thức ra mắt

Sáng ngày 5/4/2012, Thứ trưởng Bộ VH,TT & DL Hồ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn- NSƯT Vương Duy Biên... thay mặt Bộ VH, TT&DL đã công bố quyết định về việc thành lập Nhà hát kịch Quốc gia Việt Nam và công bố quyết định bổ nhiệm Ban giám đốc mới của Nhà hát.

Sáng ngày 5/4/2012, Thứ trưởng Bộ VH,TT & DL Hồ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn- NSƯT Vương Duy Biên... thay mặt Bộ VH, TT&DL đã công bố quyết định về việc thành lập Nhà hát kịch Quốc gia Việt Nam và công bố quyết định bổ nhiệm Ban giám đốc mới của Nhà hát.

Quyết định số 1153/ QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Nhà hát kịch Quốc gia Việt Nam, được Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh ký ngày 27/3/2012. Theo đó, Nhà hát kịch Quốc gia Việt Nam, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, được thành lập trên cơ sở hợp nhất Nhà hát Kịch Việt Nam và Nhà hát Tuổi trẻ. Giám đốc Nhà hát kịch Quốc gia Việt Nam sẽ có trách nhiệm xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của nhà hát, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Trên cơ sở ban lãnh đạo cũ của hai nhà hát, Bộ trưởng Bộ VH, TT &DL cũng quyết định bổ nhiệm Đạo diễn- NSND Lê Hùng là Giám đốc Nhà hát Kịch quốc gia Việt Nam. Ba Phó giám đốc là ông Trương Nhuận, ông Nguyễn Thế Vinh (nguyên Phó giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ) và bà Trần Thị Tố Trinh (nguyên Phó giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam).

Trao đổi với phóng viên Tin tức, ông Trương Nhuận - tân Phó giám đốc Nhà hát kịch Quốc gia Việt Nam cho biết, Nhà hát Kịch Quốc gia Việt Nam hiện có khoảng 250 thành viên, sẽ chia làm 3 đơn vị nghệ thuật: Nhà hát Kịch, Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát Nhi đồng (trên cơ sở hợp nhất các đoàn nghệ thuật của hai nhà hát cũ). Nhà hát sẽ gồm 6 phòng ban như Phòng Nghệ thuật, Trung tâm đào tạo, Xưởng mỹ thuật (thực hiện đạo cụ, sân khấu...)... "Mô hình của nhà hát sẽ giống các nhà hát hiện đại nước ngoài, với mục đích nhằm nâng cao tính chuyên ngành trong các loại hình nghệ thuật biểu diễn như chính kịch, hài kịch, kịch thiếu nhi...", ông Trương Nhuận cho biết.

P.V

Dành cho bạn

Phát triển concert trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa

Phát triển concert trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa

Để sức hút của các concert quy mô lớn trong thời gian gần đây chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững, cần đặt công nghiệp biểu diễn trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có sự kết nối với du lịch và các ngành dịch vụ.

Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai

Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai

Ngày 23/10, tại Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng (xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai) đã diễn ra Khai mạc “Tuần lễ Phú Riềng đỏ” năm 2026, gắn với Không gian trưng bày ảnh chuyên đề “Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai”.