Nhà hàng có robot phục vụ xuất hiện tại Iraq

"Xin chào", "Chúc quý khách có khoảng thời gian vui vẻ tại nhà hàng chúng tôi", "Chúng tôi rất vui khi được quý khách đánh giá về chất lượng dịch vụ".

Đây là những âm thanh phát ra từ những robot phục vụ tại nhà hàng White Fox ở thành phố Mosul của Iraq, nơi từng bị tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng chiếm đóng từ năm 2014-2017. 

Chú thích ảnh
Robot phục vụ tại nhà hàng White Fox ở Mosul, Iraq ngày 17/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Với thiết kế đẹp mắt và độc đáo, nhà hàng White Fox đã thu hút rất đông thực khách. Vào giờ ăn, nhà hàng này luôn chật kín khách hàng, những người dường như muốn trốn khỏi thành phố vốn vẫn còn tàn dư của các cuộc xung đột để thực hiện một chuyến du hành vũ trụ. Một mô hình nhà du hành vũ trụ trôi lơ lửng trong nhà hàng trên nền những bức tường được tô vẽ hình ảnh không gian tạo cảm giác như thực khách đang được ngồi trong một con tàu vũ trụ và ngắm nhìn Trái Đất cũng như các hành tinh khác qua cửa sổ. Trên trần nhà còn được tô điểm những chòm sao phát sáng. 

Tuy nhiên, điểm nhấn của nhà hàng là 2 robot phục vụ được sơn màu xanh trắng, quàng khăn và đội mũ nồi đen, chạy đi chạy lại trên đường ray được đặt trong nhà hàng để bưng đồ ăn cho thực khách. 

Nhà hàng White Fox được khai trương từ tháng 6 năm nay. Chủ nhà hàng này, anh Rami Chkib Abdelrahman cho biết ý tưởng thiết kế nhà hàng xuất phát từ những mô hình tương tự đang được phát triển ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Tây Ban Nha và Nhật Bản. Mọi thứ trong nhà hàng, từ robot phục vụ đến các bàn màn hình cảm ứng kèm thực đơn đã được cài đặt sẵn, đều được nhập khẩu. 

Tuy nhiên, con người vẫn chưa bị máy móc thay thế hoàn toàn. Tại nhà hàng, 4 người phục vụ trẻ thực hiện khâu lựa chọn đồ ăn trên khay của robot phục vụ và đặt lên bàn cho thực khách.
Nhiều khách sạn và nhà hàng có robot phục vụ thực khách đang dần nở rộ tại nhiều nước trên thế giới.  Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, tính đến năm 2025 sẽ có 52% công việc của con người được thực hiện bởi máy móc và robot. Các nhân sự trong hàng chục ngành nghề sẽ được thay thế bởi robot. Do đó có thể thấy công nghệ đang dần làm chủ thế giới, trong đó robot chính là hiện thân hữu hình nhất cho sự thay thế hiệu quả này.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.