Nhà ga Trung Quốc vắng bất thường trong ngày đầu Xuân vận
Trong ngày đầu Xuân vận, khác với sự nhộn nhịp tấp nập mọi năm, tại các nhà ga sân bay, không khí di chuyển dường như có phần ảm đạm, vắng vẻ vì lượng khách không nhiều.
Nhà ga Sheyang (tỉnh Liêu Ninh) vắng vẻ do lượng khách ít ỏi trong ngày đầu Xuân vận. Ảnh: THX
Ngày 28/1, Trung Quốc đã bắt đầu kỳ Xuân vận – cuộc di cư lớn nhất thế giới trong năm. Tuy nhiên, kỳ Xuân vận diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang siết chặt các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19.
Theo hãng thông tấn Tân Hoa, hàng năm, Trung Quốc ghi nhận khoảng 1,7 tỷ lượt di chuyển trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán. Theo dự báo của Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, con số đó năm nay sẽ giảm hơn 40%. Tập đoàn Đường sắt Quốc gia ước tính lượng khách di chuyển trong kỳ nghỉ tới giảm từ 407 triệu xuống còn 296 triệu.
Nhằm ngăn chặn virus SARS-CoV-2 lây lan trong kỳ nghỉ lễ, Chính phủ Trung Quốc đã công bố kế hoạch hạn chế tập trung đông người và tăng cường kiểm soát đại dịch, với loạt biện pháp như khuyến khích người dân ăn Tết tại chỗ và tránh di chuyển khi không cần thiết. Những hành khách tại các nhà ga, sân bay phải đeo khẩu trang, mang theo mã chứng thực sức khỏe và không được ăn uống trên các phương tiện giao thông công cộng.
Kỳ Xuân vận tại Trung Quốc là cuộc di cư lớn nhất thế giới hàng năm. Người lao động trên cả nước thường về quê đoàn tụ với gia đình và tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài đón Tết Nguyên đán
Dưới đây là chùm ảnh ghi lại không khí di chuyển tại các nhà ga Trung Quốc trong đầu tiên của kỳ Xuân vận:
Hành khách đứng bên ngoài cửa nhà ga Hankou ở Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) ngày 28/1. Ảnh: THXLượng khách tại các nhà ga vắng hơn hẳn các năm về trước vì chính phủ khuyến khích người dân ăn Tết tại chỗ phòng dịch COVID-19. Ảnh: THXHành khách mua vé tại nhà gà Harbin (tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) ngày 28/1. Ảnh: THXMột hành khách chờ tàu tại nhà ga Changchun (tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc) ngày 28/1. Ảnh: THXHành khách duy trì giãn cách xã hội khi ngồi chờ tàu tại nhà ga Kaili (tỉnh Quý Châu) ngày 28/1. Ảnh: THX
Hành khách mang theo đồ đạc về quê tại ga Bắc Trùng Khánh (Tây Nam Trung Quốc) ngày 28/1. Ảnh: THXHành khách chờ lên tàu tại ga Hefei (tỉnh An Huy, phía Đông Trung Quốc) ngày 28/1. Ảnh: THXHành khách trên tàu xuất phát từ nhà gà Harbin. Ảnh: THXCác nhà ga đảm bảo vệ sinh bằng cách khử khuẩn thường xuyên. Ảnh: THXNhân viên xịt khuẩn tại nhà ga Bắc Kinh ngày 27/1. Ảnh: THX
Hành khách quét mã chứng thực sức khỏe trước khi lên tàu. Ảnh: THXNhân viên an ninh kiểm tra thân nhiệt hành khách qua hệ thống tự động tại nhà ga Nanningdong (khu tự trị Quảng Tây). Ảnh: THX
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.
Từ chiều đến tối 10/9, mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực trên địa bàn TP Hồ Chí Minh khiến nhiều tuyến đường bị ngập, giao thông đi lại gặp khó khăn.