Nhà du hành vũ trụ Nga lập kỷ lục 1.000 ngày sống trong không gian

Nhà du hành vũ trụ người Nga Oleg Kononenko đã ghi dấu ấn trong sứ mệnh lịch sử không gian với 1.000 ngày sống trong quỹ đạo Trái Đất, kỷ lục lâu nhất thế giới.
Chú thích ảnh
Nhà du hành vũ trụ người Nga Oleg Kononenko. Ảnh: TASS

Dẫn nguồn tin từ văn phòng báo chí của Cơ quan vũ trụ Nga (Roscosmos), hãng thông tấn TASS cho biết ông Oleg Kononenko, chỉ huy nhóm phi hành gia của Roscosmos và là phóng viên đặc biệt của TASS làm việc trên ISS, đã trở thành người đầu tiên trên thế giới ở lại quỹ đạo Trái Đất tổng cộng 1.000 ngày.

“Hôm nay, lúc 00 giờ 20 phút (theo giờ Moskva), phi hành gia Kononenko của Cơ quan vũ trụ Roscosmos, người đang làm việc tại ISS, đã lập kỷ lục 1.000 ngày lần đầu tiên trên thế giới về tổng thời gian sống trong không gian”, tuyên bố cho biết.

Cột mốc này được lập nên trong chuyến bay thứ 5 của Kononenko vào không gian và trong nhiệm kỳ thứ 3 của ông với tư cách là Chỉ huy nhóm phi hành gia của Roscosmos.

Với thành tích này, ông Kononenko đã phá vỡ kỷ lục của cựu phi hành gia đồng hương Gennady Padalka. Trước đó, ông Padalka đã có thời gian sống trong không gian 878 ngày, trước khi nghỉ hưu vào năm 2017.

Ngày 15/9/2023, tàu vũ trụ Soyuz MS-24 đã đưa 3 phi hành gia – ông Kononenko cùng với phi hành gia Nikolai Chub và phi hành gia NASA Loral O'Hara – bay vào quỹ đạo. Ông Kononenko dự kiến ​​sẽ trở lại Trái Đất cùng Chub và phi hành gia NASA Tracy Dyson vào tháng 9 tới.

Ông Emmanuel Urquieta, cựu Giám đốc y khoa của Viện nghiên cứu sức khỏe không gian (TRISH) do NASA tài trợ, bình luận: “Phải là một người đặc biệt mới có thể đạt được thành tích này. Đây là quãng thời gian dài, tôi nghĩ đây là dữ liệu quan trọng và hy vọng chúng ta sẽ bắt đầu có thêm nhiều dữ liệu như vậy trong tương lai”.

Ông Urquieta từng tham gia nghiên cứu về một số phi hành gia du hành đến quỹ đạo Trái Đất thấp trong nhiều khoảng thời gian khác nhau, bao gồm cả sứ mệnh toàn dân sự đầu tiên, mang tên Inspiration 4 hồi năm 2021.

Ông cho biết kỷ lục của phi hành gia Kononenko là cơ hội hiếm có để chúng ta có kiến thức sâu hơn về tác động của cácchuyến bay vũ trụ kéo dài đối với cơ thể con người.

“Tôi chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều nghiên cứu được tiến hành trong tương lai khi ông Kononenko trở về Trái Đất. Tôi cũng chắc chắn rằng ông ấy sẽ được theo dõi trong thời gian dài, trong nhiều ngày, nhiều tháng và nhiều năm sau đó”, ông Urquieta nói.

Theo trang web của Cơ quan Vũ trụ châu Âu, ông Kononenko nuôi dưỡng mơ ước bay vào vũ trụ từ khi còn nhỏ. Trước khi được huấn luyện trở thành nhà du hành vũ trụ, ông từng theo học tại một trường kỹ thuật. 

Khi 34 tuổi, ông Kononenko bắt đầu được đào tạo trong nhóm các phi hành gia được lựa chọn tham gia chương trình ISS. Hãng tin Interfax đưa tin ông đã thực hiện chuyến bay vào vũ trụ đầu tiên vào ngày 8/4/2008, trong một phần của chuyến thám hiểm chính thứ 17 của ISS, trở về Trái Đất vào ngày 24/10/2008.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn của hãng tin TASS từ Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) cách Trái Đất 423km, phi hành gia Kononenko từng chia sẻ: Tôi bay vào vũ trụ để làm công việc mình yêu thích, không phải để lập kỷ lục. Tôi tự hào về thành tích của mình, nhưng còn tự hào hơn khi kỷ lục về thời gian sống trong không gian vẫn thuộc về một nhà du hành người Nga.

ISS là một trong số ít dự án quốc tế mà Mỹ và Nga vẫn hợp tác chặt chẽ. Vào tháng 12 năm ngoái, Cơ quan nhà nước vũ trụ Nga Roscosmos cho biết chương trình hợp tác này sẽ kéo dài đến năm 2025.

Hải Vân/Báo Tin tức (TASS, Spaceflight Now)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.