Nhà du hành người Nga lập kỷ lục về thời gian trong vũ trụ

Ngày 4/2, nhà du hành người Nga Oleg Kononenko đã lập kỷ lục thế giới về tổng thời gian trong vũ trụ, vượt qua mốc hơn 878 ngày trên quỹ đạo của người đồng hương Gennady Padalka.
Chú thích ảnh
Trạm vũ trụ quốc tế ISS. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Cơ quan vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos, Kononenko đã phá kỷ lục vào lúc 8h30, giờ GMT (tức 15 giờ 30 phút giờ Việt Nam), vượt qua thời gian 878 ngày 11 tiếng 29 phút và 48 giây mà nhà du hành Padalka từng thiết lập. Dự kiến nhà du hành 59 tuổi này sẽ có tổng số 1.000 ngày trong không gian vào ngày 5/6, và chạm mốc 1.110 ngày vào cuối tháng 9 tới.  

Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn TASS từ Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) cách Trái Đất 423km, nhà du hành Kononenko cho biết: “Tôi bay vào vũ trụ để làm công việc mình yêu thích, không phải để lập kỷ lục. Tôi tự hào về thành tích của mình, nhưng còn tự hào hơn khi kỷ lục về thời gian sống trong không gian vẫn thuộc về một nhà du hành người Nga”.

Kononenko nuôi mơ ước bay vào vũ trụ từ khi còn nhỏ. Trước khi được huấn luyện trở thành nhà du hành vũ trụ, ông từng theo học tại một trường kỹ thuật. Chuyến bay vào không gian đầu tiên của ông diễn ra năm 2008. Năm ngoái, ông thực hiện sứ mệnh lên ISS bằng tàu Soyuz MS-24.

ISS là một trong số ít dự án quốc tế vẫn ghi nhận sự hợp tác chặt chẽ giữa Mỹ và Nga. Tháng 12 năm ngoái, Roscosmos cho biết chương trình phối hợp với Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã được gia hạn đến năm 2025.

Phương Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.