Nhà đồng sáng lập Facebook cảnh báo ảnh hưởng 'đáng sợ' của đồng tiền số Libra

Nhà đồng sáng lập Facebook Chris Hughes khẳng định kế hoạch phát hành đồng tiền số Libra của Facebook là "kinh khủng", đồng thời cho rằng động thái này có thể trao nhiều quyền hơn cho trang mạng xã hội này.

Trong một bài viết đăng trên Financial Times, ông Hughes không đồng tình với quan điểm cho rằng Libra sẽ là một nền tảng "phi tập trung", đồng thời cho rằng điều này sẽ khiến Facebook và các đối tác của Libra trở nên mạnh hơn. Theo đó, Facebook và các đối tác của trang mạng sẽ quyết định hợp tác với ngân hàng, cổng thanh toán điện tử và đại lý phân phối nào, thành lập hoặc giải tán các công ty tại một số thị trường chỉ sau một đêm.

Bên cạnh đó, ông Hughes cho rằng những gì mà những người ủng hộ Libra đang gọi là "phi tập trung" thực tế là sự chuyển đổi quyền lực từ các ngân hàng trung ương của các nước đang phát triển sang các tập đoàn đa quốc gia và Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Điều này sẽ bảo vệ những người tham gia hơn là tạo ra hệ thống phi tập trung thật sự.

Không chỉ vậy, đồng tiền số Libra còn có thể gây bất ổn cho các nền kinh tế mới nổi. Theo nhà đồng sáng lập Facebook,  nếu nhiều người bỏ giao dịch nội tệ, các chính phủ mới nổi có thể gặp khó khăn trong việc kiểm soát nguồn cung tiền tệ và trong một số trường hợp là việc áp đặt kiểm soát vốn. Do đó, không nên chuyển giao quyền lực một cách nhanh chóng cho Facebook.

Ông Hughes không phải là người đầu tiên chỉ trích đồng Libra, song ông là một trong những người chỉ trích mạnh mẽ nhất động thái này của Facebook.

Hôm 18/6, Facebook tuyên bố đang triển khai đồng tiền số với tên gọi Libra nhằm tạo ra hệ thống thanh toán toàn cầu với chi phí thấp có thể hoạt động trên các thiết bị thông minh. Giới phân tích nhận định việc Facebook phát hành đồng tiền số riêng mình có khả năng vấp phải sự giám sát chặt chẽ hơn về quy định, trong bối cảnh mạng xã hội này đang hứng chịu búa rìu dư luận do thu thập thông tin cá nhân của người dùng, cũng như tràn lan tin tức giả mạo.

Ông Hughes, bạn ở chung phòng ký túc xá tại đại học Harvard với ông Mark Zuckerberg, cùng với Dustin Moskovitz tạo nên mạng xã hội Facebook năm 2004. Năm 2007, ông Hughes rời Facebook để tham gia chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Barack Obama năm 2008. Hiện ông Hughes là nhà sáng lập của nhiều dự án hoạt động vì cộng đồng.

Tháng 5 vừa qua, ông Hughes từng kêu gọi tách mạng xã hội khổng lồ này thành ba công ty riêng gồm Facebook, WhatsApp và Instagrams. Theo ông Hughes, chính việc nắm giữ 3 nền tảng mạng xã hội và liên lạc lớn nhất hiện nay với hàng tỷ người dùng mỗi ngày, sẽ giúp cho Tổng Giám đốc điều hành của Facebook Mark Zuckerberg có một quyền lực rất lớn.  

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.