Nhà cung cấp Apple đầu tư khủng vào các nhà máy mới tại Ấn Độ

Nhà sản xuất linh kiện của Apple của Đài Loan Foxconn vừa ký một thỏa thuận trị giá 194 triệu USD với chính quyền bang Tamil Nadu (miền Nam Ấn Độ) xây dựng một cơ sở sản xuất mới.
Chú thích ảnh
Logo của công ty sản xuất đồ điện tử Foxconn. Ảnh: Getty Images

Theo kênh truyền hình RT, thỏa thuận này sẽ tạo ra 6.000 việc làm mới.

Ngày 31/7, Foxconn cam kết thành lập một cơ sở sản xuất linh kiện điện tử tiên tiến ở Tamil Nadu với sự chứng kiến ​​của Thủ hiến bang Tamil Nadu Thiru. M. K. Stalin. Chia sẻ thông tin trên tài khoản Twitter chính thức, Thủ hiến Stalin cho biết các bên đã thảo luận về các khoản đầu tư tiếp theo vào xe điện và linh kiện điện tử. “Một cột mốc quan trọng khác đã được ghi nhận trong tham vọng biến Tamil Nadu thành trung tâm sản xuất thiết bị điện tử mới nổi của châu Á”, Thủ hiến Stalin nhấn mạnh.

Công ty Đài Loan cũng đã ký một thỏa thuận nghiên cứu và đổi mới với Viện Công nghệ Madras của Ấn Độ để chia sẻ kiến ​​thức và các phương pháp hay nhất trong các công nghệ tiên tiến.

Theo thỏa thuận, Foxconn Industrial Internet (FII) - công ty con của Foxconn có trụ sở tại Trung Quốc tham gia nghiên cứu, phát triển, sản xuất và bán thiết bị điện tử - sẽ xây dựng cơ sở mới tại quận Kancheepuram của bang. Công việc xây dựng có thể sẽ được hoàn thành vào cuối năm tới. FII không tiết lộ đơn vị mới này có sản xuất linh kiện cho iPhone hay cho các hãng khác hay không.

Trước đó, Foxconn đã vận hành một nhà máy sản xuất ở Sriperumbudur gần Chennai, thủ phủ của Tamil Nadu, nơi hãng lắp ráp iPhone của Apple. Chủ tịch Foxconn Young Liu, người đã gặp thủ hiến bang Tamil Nadu trong ngày, cho biết cơ sở này hiện sử dụng khoảng 40.000 công nhân. Foxconn đã lên kế hoạch tăng lực lượng lao động tại nhà máy sản xuất iPhone ở Tamil Nadu lên gấp 4 lần nhằm thúc đẩy nguồn cung đa dạng hóa khỏi Trung Quốc.

Thỏa thuận trên được công bố ba ngày sau khi tại một hội nghị ở bang Gujarat, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố nỗ lực của chính phủ New Delhi nhằm tăng cường các ưu đãi cho các nhà sản xuất chất bán dẫn.

Ở Ấn Độ, bang Tamil Nadu chiếm vị trí hàng đầu về xuất khẩu hàng điện tử. Trong năm 2022-2023, con số xuất khẩu đã vượt qua 5,3 tỷ USD trong bối cảnh Thủ hiến Stalin có kế hoạch biến bang này thành một nền kinh tế nghìn tỷ đô la vào năm 2030.

Hồi tháng 5, Bộ Công nghệ Thông tin Ấn Độ thông báo Foxconn cũng đang đầu tư khoảng 500 triệu USD để thành lập các nhà máy sản xuất ở bang Telangana, miền Nam Ấn Độ. Trước đó, Bloomberg đưa tin Foxconn đang lên kế hoạch đầu tư 700 triệu USD vào một nhà máy mới ở bang Karnataka. Đầu tháng này, Foxconn đã rút khỏi liên doanh trị giá 19,5 tỷ USD với tập đoàn khai thác kim loại Vedanta của Ấn Độ, nhưng cho biết họ sẽ tiếp tục khám phá các cơ hội trong ngành sản xuất chip của Ấn Độ.

Bảo Hà/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.