Nhà báo Nam Phi đề cao quan điểm của Việt Nam trong vấn đề an ninh biển

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, chuyên trang về đối ngoại “The Diplomatic Society” ngày 16/8 đăng bài của nhà sáng lập chuyên trang kiêm Tổng Biên tập Kirtan Bhana, đánh giá cao quan điểm của Việt Nam và Ấn Độ về an ninh biển.

Trong đó nhấn mạnh Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 là cơ sở pháp lý quốc tế để tăng cường an ninh biển và trong tương lai không xa, cộng đồng quốc tế có thể thiết lập lộ trình hợp tác an ninh hàng hải toàn cầu, do Liên hợp quốc điều phối, nhằm tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, phối hợp hành động, kịp thời ứng phó với các thách thức chung trên toàn cầu. 

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên thảo luận mở Cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo tác giả bài viết, trong bài phát biểu tại phiên thảo luận mở cấp cao đầu tiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về tăng cường an ninh hàng hải, được tổ chức trực tuyến ngày 9/8 vừa qua, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh UNCLOS năm 1982 là Hiến pháp của các đại dương và biển, là khuôn khổ pháp lý quan trọng có tính toàn vẹn và phổ quát, điều chỉnh tất cả các hoạt động trên biển, và là cơ sở cho hợp tác quốc tế nhằm giải quyết các thách thức chung trên toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu bật những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống trên biển, như hoạt động khủng bố, tội phạm có tổ chức, biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường biển... đang gây ra những hệ lụy nghiêm trọng, lâu dài. Những hành vi đơn phương vi phạm luật pháp quốc tế trên biển, thậm chí đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, làm ảnh hưởng đến hòa bình, hữu nghị, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, giao thương cũng như những nỗ lực chung xử lý các thách thức an ninh biển.

Tổng Biên tập Kirtan Bhana nêu rõ tại phiên thảo luận mở này, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã đưa ra 3 đề xuất, đề cập việc các quốc gia và tổ chức quốc tế cần nhận thức toàn diện, đầy đủ và sâu sắc về tầm quan trọng của đại dương và biển, cũng như các mối đe dọa đối với an ninh hàng hải; cần có giải pháp toàn cầu dựa trên hệ thống các cơ chế, sáng kiến về an ninh biển khu vực do Liên hợp quốc điều phối để tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, phối hợp hành động, kịp thời ứng phó với các thách thức chung trên toàn cầu; các chính sách, pháp luật và ứng xử của các quốc gia về các vấn đề trên biển cần tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương LHQ và UNCLOS năm 1982.

Theo bài viết, Thủ tướng Phạm Minh Chính tái khẳng định Việt Nam kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các quốc gia trên thế giới và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới trong nỗ lực giải quyết các vấn đề an ninh biển, đóng góp tích cực vào duy trì môi trường hòa bình, thúc đẩy phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Bài viết cũng trích dẫn bài phát biểu của Thủ tướng Narendra Modi trên cương vị Chủ tịch luân phiên HĐBA LHQ tháng 8/2021 và là người chủ trì phiên thảo luận mở với chủ đề “Tăng cường an ninh biển: Một lĩnh vực hợp tác quốc tế”. 

Nhà báo Kirtan Bhana đã có thời gian dài nghiên cứu chuyên sâu về quan hệ ASEAN, Việt Nam với châu Phi nói chung và Nam Phi nói riêng, cũng như viết nhiều bài phân tích các sự kiện quan trọng diễn ra tại Việt Nam như Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2017 tại Đà Nẵng, Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2019, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (với tư cách phóng viên nước ngoài tham dự trực tuyến và đưa tin)…

Đình Lượng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.