Nhà báo dọa công bố mọi tài liệu về hoạt động do thám của Mỹ

Nhà báo Mỹ Gleen Greenwald, người đã công bố các tài liệu tối mật đầu tiên về hoạt động do thám điện tử toàn cầu của Mỹ do cựu nhân viên tình báo Edward Snowden cung cấp, ngày 4/9 cho biết sẽ công bố toàn bộ các tài liệu đã nhận được từ nhân vật này.

Nhà báo Mỹ Gleen Greenwald, người đã công bố các tài liệu tối mật đầu tiên về hoạt động do thám điện tử toàn cầu của Mỹ do cựu nhân viên tình báo Edward Snowden cung cấp, ngày 4/9 cho biết sẽ công bố toàn bộ các tài liệu đã nhận được từ nhân vật này.

Nhà báo dọa công bố mọi tài liệu về hoạt động do thám của Mỹ ảnh 1

Ông Greenwald tại cuộc điều trần về hoạt động tình báo của Mỹ tại Quốc hội Brazil tháng 8 vừa qua (ảnh: UOL)

Trả lời phỏng vấn trang mạng UOL của Brazil, ông Greenwald cho biết sau khi lật tẩy hoạt động tình báo của Cơ quan an ninh Mỹ (NSA) nhằm vào các tổng thống của Brazil (Dilma Rousseff) và Mexico (Enrique Peña Nieto), sắp tới ông sẽ phanh phui các hoạt động do thám nhằm vào các nước khác.

Trước đó, ông đã công bố các hoạt động tình báo của Mỹ nhằm vào Liên minh châu Âu và Đức.

Ông Greenwald -đang định cư tại Brazil- nói ngày nào ông cũng phân tích các tài liệu được Snowden cung cấp và sẽ công bố toàn bộ, cho tới “tài liệu cuối cùng”.

Thông tin Brazil và Mexico, hai nước được coi là đồng minh của Washington tại Mỹ Latinh, cũng bị Mỹ do thám thư điện tử và các cuộc gọi điện thoại đã gây thêm căng thẳng ngoại giao giữa Brazil và Mỹ.

Bộ ngoại giao Brazil một lần nữa lại triệu tập Đại sứ Mỹ Thomas Shannon để yêu cầu làm rõ vụ việc, trong khi Thượng viện Brazil thành lập một ủy ban đặc biệt điều tra hoạt động gián điệp của Mỹ tại quốc gia Nam Mỹ này.

Theo chính phủ Brazil, hoạt động do thám của Mỹ tại Brazil nhằm thu thập thông tin về thương mại và công nghiệp, đặc biệt là về các mỏ dầu khổng lồ trên biển và các vấn đề quan trọng khác.

Tổng thống Rousseff đang cân nhắc khả năng hoãn, thậm chí hủy chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ trong tháng tới. Theo kế hoạch, đây sẽ là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một nguyên thủ nước ngoài tới Washington trong năm nay.

Đây là tiết lộ đầu tiên nhà báo Greenwald tung ra sau vụ David Miranda, bạn tình của ông, bị cảnh sát bắt giữ hôm 18/8 khi quá cảnh ở London căn cứ luật chống khủng bố của Anh.

Sau vụ bắt giữ, mà theo ông Greenwald cho là nhằm đe dọa ông, nhà báo này tuyên bố sẽ cho đăng nhiều tài liệu tình báo hơn, với nội dung “tày trời” hơn về các hoạt động tình báo trái phép của Mỹ và Anh.

Vì ông Greenwald là nhân vật quan trọng phục vụ công việc điều tra, nên ủy ban đặc biệt trên đã yêu cầu cảnh sát Brazil phải có biện pháp bảo vệ ông./.

Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.