Nguyên nhân vụ cháy trạm xăng Trần Hưng Đạo

Sự tắc trách của nhân viên Trạm xăng dầu số 9 (ở 2B Trần Hưng Đạo - Hà Nội) có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn. Đây là nhận định của Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Giám đốc Sở Phòng cháy chữa cháy Hà Nội, về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra chiều 4/6.
Sự tắc trách của nhân viên Trạm xăng dầu số 9 (ở 2B Trần Hưng Đạo - Hà Nội) có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn. Đây là nhận định của Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Giám đốc Sở Phòng cháy chữa cháy Hà Nội, về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại Công ty xăng dầu quân đội - Trạm xăng dầu số 9 mới đây, tại cuộc gặp với đại diện các cơ quan báo chí vào chiều 4/6.
Nguyên nhân vụ cháy trạm xăng Trần Hưng Đạo ảnh 1

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi tại cuộc gặp với đại diện các cơ quan báo chí. Ảnh: vietnamnet.vn.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, có khả năng là do xe bồn đang nhập xăng vào bể chứa, xăng bị rò rỉ chảy theo rãnh thoát nước đến quán ăn bên cạnh và bắt lửa từ bếp than tổ ong. Sau đó, ngọn lửa cháy ngược trở về xe chở xăng. Cây xăng nơi xảy ra vụ cháy đã không chấp hành tốt những quy định về phòng cháy chữa cháy. "Tuy nhiên, đây là nhận định sơ bộ ban đầu. Hiện, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội đã mời Viện kiểm sát quân sự vào cuộc, phối hợp với Công an thành phố Hà Nội để điều tra nguyên nhân gây cháy. Và trong thời gian sớm nhất sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy toàn bộ hơn 500 cây xăng trên địa bàn thành phố Hà Nội để phát hiện những điểm kinh doanh xăng dầu không đảm bảo quy định an toàn phòng chống cháy nổ"- Ông Nghi cho hay.Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, ở Hà Nội, mỗi năm trung bình có từ 230 đến 250 vụ cháy, nổ. Tuy nhiên, năm 2012 giảm 13% số vụ cháy, từ 220 xuống 197 vụ. Sở Phòng cháy chữa cháy Hà Nội đặt mục tiêu trong năm 2013 giảm 5% đến 10% số vụ. Trong 6 tháng đầu năm 2013 có 76 vụ cháy nổ, làm chết 3 người, bị thương 11 người, thiệt hại 16 tỉ đồng; so với cùng kỳ năm 2012, giảm 49 vụ cháy, 5 người chết, giảm về thiệt hại tài sản. "Nhằm đẩy lùi cháy nổ trên địa bàn thành phố, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy, chú ý những khu đông người, nhà cao tầng, giáo dục ý thức, nhận thức về phòng cháy, chữa cháy cho cả các hộ gia đình, trường học; đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước vì trong thời gian vừa qua việc chấp hành quản lý chưa tốt, đặc biệt là công tác xử lý, xử phạt vi phạm"- Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi nói.Cũng theo ông Nghi, hiện nay an toàn phòng chống cháy nổ tại các trạm bán lẻ xăng dầu đang lộ rõ nhiều tồn tại, bất cập, đặc biệt là tại các cây xăng ở nội thành Hà Nội. Toàn thành phố hiện có khoảng 500 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, tiêu thụ hàng triệu lít xăng dầu mỗi ngày. Tại khu vực các quận nội thành, hàng loạt cây xăng nằm sát khu vực đông dân cư, có nguy cơ cao về cháy nổ. "Do quỹ đất chật chội nên hầu hết các cửa hàng xăng, dầu không đạt quy chuẩn an toàn. Nhiều trạm bán lẻ xăng, dầu có diện tích rất khiêm tốn, nằm xen kẽ giữa các khu dân cư đông đúc, nguy cơ xảy ra cháy, nổ rất lớn. Trong khi đó, theo quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đến năm 2015, Hà Nội phải xóa bỏ, giải tỏa 10 cửa hàng trước ngày 30/12/2014; di dời theo dự án khác 45 cửa hàng" - Thiếu tướng Nghi nhấn mạnh.Như TTXVN đã đưa tin, khoảng 13h30 phút ngày 3/6, chiếc xe bồn chở khoảng 30 tấn xăng bốc cháy ngay trên miệng bể chứa xăng của cây xăng thuộc Công ty xăng dầu quân đội - Trạm xăng dầu số 9 ở 2B Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Ngọn lửa nhanh chóng "nuốt" chiếc xe bồn rồi lan sang khu vực xung quanh, gây cháy hai căn nhà cao tầng gần đó cùng 1 chiếc ô tô và nhiều xe máy. Khói lửa bốc lên cao hàng chục mét, có nguy cơ nổ lớn gây nguy hiểm đến hàng trăm hộ dân và cơ quan, đơn vị xung quanh. Ngay lập tức, toàn bộ lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội, cùng các chiến sỹ của Đội cảnh sát giao thông số 1, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Ban Chỉ huy Quân sự quận Hoàn Kiếm, tổng số gần ngàn người đã có mặt tại hiện trường để khống chế vụ hỏa hoạn. Sau gần 6 giờ đồng hồ, đến 18h45 phút, vụ hỏa hoạn được dập tắt.Anh Tùng

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.