Nguyên nhân VN-Index lấy lại sắc xanh trong phiên ngày 1/6

Sự tích cực từ nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng và chứng khoán là nguyên nhân chính kéo VN-Index lên vùng xanh trong phiên giao dịch hôm nay (1/6).
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán. Ảnh tư liệu: Hứa Chung/TTXVN

Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) nêu quan điểm, khi thị trường chứng khoán đang cùng lúc phản ánh triển vọng giảm lãi suất mạnh ngay trong năm nay cùng với triển vọng lợi nhuận yếu của doanh nghiệp niêm yết, xu hướng của thị trường sẽ theo hướng giằng co theo chiều tăng dần từ nay tới cuối năm.  

Mức độ biến động của thị trường chứng khoán vẫn sẽ ở mức khá cao. Các yếu tố cần quan sát có thể ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán bao gồm các diễn biến của lãi suất, các chính sách mới của Chính phủ, cũng như việc thực thi chính sách hiện tại sẽ giúp nền kinh tế vượt qua rủi ro suy thoái của kinh tế thế giới và có thể dần phục hồi trở lại. Điểm tích cực là cho đến quý III năm nay, hầu hết các ngành sẽ có thể đi qua điểm đáy về lợi nhuận của mình.

Trở lại diễn biến thị trường, thực tế, cuối phiên sáng, chỉ số VN-Index lao dốc, hàng loạt nhóm cổ phiếu giảm giá. Đến đầu phiên chiều chỉ số vẫn chưa thể đảo chiều đi lên, nhưng đến cuối phiên hôm nay các chỉ số chứng khoán Việt Nam đều thành công tăng điểm.

Chốt phiên giao dịch ngày 1/6, VN-Index tăng 3,22 điểm lên 1.078,39 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 857 triệu đơn vị, tương ứng hơn 13.861 tỷ đồng. Toàn sàn có 216 mã tăng giá, 156 mã giảm giá và 74 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 1,16 điểm lên 223,97 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 120,3 triệu đơn vị, tưng ứng hơn 1649 tỷ đồng. Toàn sàn có 115 mã tăng giá, 79 mã giảm giá và 48 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 1,46 điểm lên 83,51 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 95 triệu đơn vị, tương ứng hơn 1.049,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 210 mã tăng giá, 103 mã giảm giá và 61 mã đứng giá.

Tại nhóm cổ phiếu ngân hàng chỉ còn 3 mã giảm giá rất nhẹ là VCB giảm 0,1%, BID và CTG giảm 0,2%. Trong khi đó, có tới 22 mã ngân hàng tăng giá. Đáng chú ý, KLB tăng 13,2%, NAB tăng 8,3%, OCB tăng 6,2%, TPB tăng 4,6%, PGB tăng 3,4%, NVB tăng 3%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng chỉ còn 3 mã giảm giá, còn lại là màu xanh bao phủ; trong đó, có những mã tăng mạnh như DSC tăng 11,5%, HBS tăng 7,7%, OGC tăng 5,9%, ORS tăng 5,4%, WSS tăng 4,8%, VIX tăng 4,2%, CSI tăng 4,1%, VND và TVS tăng 4%... Cùng đó, nhóm cổ phiếu hóa chất cũng ngập sắc xanh. Nhóm cổ phiếu xây dựng và vật liệu tăng rất mạnh, nhiều mã tăng hết biên độ.

Các mã cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ ngành bất động sản vẫn tăng mạnh mẽ. Nhiều mã tăng kịch trần như DXS, FID, HRB, ITA, NRC, NVT, PTV, QCG, TDH. Dù vậy, những mã bất động sản vốn hóa hàng đầu như VHM, VRE, KDH, BCM ở chiều giảm giá.

Ở chiều tiêu cực, nhóm cổ phiếu dầu khí không còn xuất hiện màu xanh. Các mã BSR, PLX, POS, PTV, PVB, PVC, PVD, PVS chìm sâu trong sắc đỏ. Cùng đó, sắc đỏ cũng chiếm ưu thế tại nhóm khoáng sản.   

Hôm nay khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng, tuy nhiên đà bán ròng đã giảm so với phiên hôm qua. Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 116 tỷ đồng trên HOSE và 11,4 tỷ đồng trên UPCOM, trong khi chỉ mua ròng 17,35 tỷ đồng trên HNX.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.