Nguyên nhân nào khiến chứng khoán tăng mạnh rồi lại giảm sâu?

Sau cú bật tăng mạnh trong phiên hôm qua, thì mở cửa phiên sáng nay 20/8, chỉ số VN-Index lập tức lao dốc và càng cuối phiên giao dịch, thị trường càng diễn biến tiêu cực.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Hoàng Hải/TTXVN

Nếu như phiên hôm qua (19/8), các mã cổ phiếu lớn trong rổ VN30 là nguyên nhân chính giúp thị trường đảo chiều tăng mạnh vào cuối phiên, thì cũng chính các mã cổ phiếu này là nguyên nhân thị trường giảm sâu trong sáng nay.

Tất cả 30 cổ phiếu trong rổ VN30 đều giảm giá; trong đó, cổ phiếu tăng mạnh phiên hôm qua như VIC sáng nay lại giảm sâu nhất với mức 5,5%. Tiếp đến, các mã cổ phiếu vốn hóa lớn đầu ngành khác như: VRE, SAB, GAB, GVR, HPG, MWG... đều có mức giảm từ 2% trở lên.

Nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng còn duy nhất NVB ở chiều tăng giá, 26 mã cổ phiếu ngân hàng còn lại đều ở chiều giảm giá; trong đó, ACB, BID, VPB, STB, MBB, OCB, SGB, PGB, TCB, TPB, VPB... có mức giảm sâu.

Nhóm cổ phiếu dầu khí không còn mã nào ở chiều tăng giá. Các mã PLX, BSR, OIL, PVB, PVC, PVD, PVS... đều chìm trong sắc đỏ.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng không còn diễn biến tích cực như thường thấy trong các phiên gần đây. Sáng nay, các mã cổ phiếu trụ cột trong nhóm như: SSI, SHS, VND, VDS, MBS... đều ở chiều giảm giá.

Điểm tiêu cực nữa là khối ngoại bán ròng khá mạnh trong phiên sáng nay. Cụ thể, khối này bán ròng hơn 248 tỷ đồng trên HOSE, trong khi chỉ mua ròng 6,88 tỷ đồng trên HNX và 6,97 tỷ đồng trên thị trường UPCOM.

Cuối phiên sáng 20/8, VN-Index giảm 29,14 điểm xuống 1.345,71 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 628.791,6 triệu đơn vị, tương ứng 19.789 tỷ đồng. Toàn sàn có 85 mã tăng giá, trong khi có tới 281 mã giảm giá và 37 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 3,97 điểm xuống 342,09 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 163 triệu đơn vị, tương ứng hơn 3.881,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 70 mã tăng giá, 157 mã giảm giá và 141 mã đứng giá.

UPCOM-Index giảm 1,52 điểm xuống 93,19 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 141,4 triệu đơn vị, tương ứng gần 1.853 tỷ đồng. Toàn sàn có 161 mã tăng giá, 187 mã giảm giá và 554 mã đứng giá.

Trước đó, trên thị trường chứng khoán thế giới, cụ thể là thị trường chứng khoán Phố Wall tăng nhẹ trong phiên giao dịch 19/8, giữa bối cảnh các thị trường cân nhắc về số liệu việc làm của Mỹ lạc quan hơn dù vẫn còn nhiều lo ngại về tăng trưởng toàn cầu.

Kết thúc phiên này, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,1% lên 4.405,80 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite nhích 0,1% lên mức 14.541,79 điểm. Trong khi đó chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,2% xuống 34.894,12 điểm.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.