Nguyên nhân làm tăng gấp đôi nguy cơ xảy ra thiên tai tàn khốc

Ngày 3/6, các nhà khoa học quốc tế cho rằng biến đổi khí hậu có nguy cơ khiến tình trạng lũ lụt như đã tàn phá khu vực miền Nam Brazil hồi tháng trước tăng gấp đôi, đồng thời cảnh báo những đợt mưa lớn cũng có thể gia tăng do hiện tượng thời tiết El Nino.
Chú thích ảnh
Người dân di chuyển qua vùng ngập lụt tại Porto Alegre, bang Rio Grande do Sul, Brazil, ngày 29/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Hơn 170 người đã thiệt mạng và gần 580.000 người phải sơ tán do mưa lũ tàn phá bang Rio Grande do Sul, miền Nam Brazil, hồi tháng 5 vừa qua. Chính quyền địa phương mô tả đây là thảm họa tồi tệ nhất từ trước đến nay tại khu vực này. Theo các chuyên gia thuộc World Weather Attribution (WWA), tổ chức hợp tác quốc tế chuyên nghiên cứu về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, các đợt mưa lớn nhấn chìm toàn bộ các thị trấn và phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng là hiện tượng "cực kỳ hiếm" chỉ xảy ra từ 100-250 năm một lần. Thậm chí, hiện tượng thời tiết này còn ít khi xảy ra hơn nữa nếu không có tác động của hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch. Bằng cách kết hợp kết quả quan trắc thời tiết và các mô hình khí hậu, các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu có nguy cơ khiến hiện tượng thiên tai như đã xảy ra tại miền Nam Brazil tăng gấp đôi và mức độ tàn phá dữ dội hơn khoảng 6-9%. 

Nhà nghiên cứu Lincoln Alves thuộc Viện Nghiên cứu Không gian quốc gia (INPE) Brazil nhận định thời tiết ở quốc gia Nam Mỹ này đã thay đổi. Nghiên cứu cho thấy các hoạt động của con người đã góp phần khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan trở nên thường xuyên hơn. Theo các nhà khoa học, hiện tượng El Nino, thường làm tăng nhiệt độ ở nhiều nơi trên thế giới và gây mưa nhiều dẫn đến tăng nguy cơ lũ lụt ở nhiều khu vực tại châu Mỹ, cũng góp phần gây ra thảm họa thiên tai gần đây. Nghiên cứu ước tính hiện tượng El Nino làm tăng khả năng xảy ra thảm họa thiên tai từ 2-5 lần, đồng thời khiến lượng mưa tăng từ 3-10%.

Các nhà khoa học cho rằng nạn phá rừng và quá trình đô thị hóa nhanh chóng ở các thành phố như thành phố thủ phủ Porto Alegre của bang Rio Grande do Sul, nơi có 1,3 triệu dân, cũng là một trong những nguyên nhân làm gia tăng thảm họa thiên tai. Nhà nghiên cứu Regina Rodrigues thuộc Đại học Liên bang Santa Catarina cho rằng cần phải bảo trì tốt cơ sở hạ tầng chống lũ lụt và quy hoạch đô thị phù hợp để giảm thiểu tác động của các hiện tượng cực đoan như vậy.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.