Nguyên nhân khiến Phần Lan tăng cường an ninh sau sự cố đường ống Dòng chảy phương Bắc

Phần Lan ngày 29/9 cho biết sẽ tăng cường an ninh bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng sau sự cố rò rỉ đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc ở biển Baltic.
Chú thích ảnh
Một nhà máy khí đốt của Gasum ở Räikkölä, Imatra, miền Đông Phần Lan. Phần lớn khí hóa thạch nhập khẩu từ Nga đến Phần Lan qua thị trấn biên giới Imatra. Ảnh: Lehtikuva

Phát biểu với phóng viên, Bộ trưởng Tài chính Phần Lan Annika Saarikko nêu rõ: “Chúng tôi đã ra lệnh cho tất cả các cơ quan Chính phủ đảm bảo sự chuẩn bị và tăng cường các biện pháp an ninh bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng khác nhau”.

Bà Saarikko cho biết thêm cơ sở hạ tầng quan trọng bao gồm mạng lưới điện và nguồn cung cấp nước. Cũng theo bà Saarikko, sự quan tâm đặc biệt được dành cho Baltic Connector, tuyến đường ống cung cấp khí đốt quan trọng cho ngành công nghiệp Phần Lan. Gasgrid, công ty nhà nước Phần Lan chịu trách nhiệm quản lý đường ống này, đã tăng cường "mức độ sẵn sàng" đối phó cùng "các biện pháp an ninh”.         

Quan chức này nhấn mạnh chưa có báo cáo nào về "các mối đe dọa cụ thể" chống Phần Lan trong tình hình hiện nay. Bà khẳng định những hành động làm rò rỉ đường ống dẫn khí đốt vô cùng khác thường và nghiêm trọng này là nguyên nhân khiến Phần Lan phải tăng cường sự chuẩn bị đối phó.

Tại nước láng giềng Thụy Điển, 2 trong số 3 nhà máy điện hạt nhân của nước này - Ringhals và Forsmark - đã nâng mức báo động lên mức "tăng cường cảnh giác" do tình hình an ninh.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.