Nguyên nhân khiến khu dân cư cạnh cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ngập sâu​

Chiều 14/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai cho biết đã bước đầu xác định nguyên nhân khiến 420 hộ dân ở phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai bị ngập sâu.

Sông Đồng Nai đoạn qua cầu Hóa An, thành phố Đồng Nai. Ảnh: Công Phong/TTXVN
Sông Đồng Nai đoạn qua cầu Hóa An, thành phố Đồng Nai. Ảnh: Công Phong/TTXVN

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, nguyên nhân ban đầu được xác định là do những ngày vừa qua, lượng mưa ở khu vực thượng nguồn và tại địa phương lớn, nước tập trung đổ về nhanh, với lưu lượng lớn, không tiêu thoát kịp thời gây ngập lụt.

Cùng với đó, dòng chảy sông Buông quanh co, uốn lượn, lòng sông có nhiều cây cỏ, bồi lắng nhiều bùn đất, mặt cắt vị trí cầu sắt tạm tại tổ 9A1 (khu phố Hương Phước, phường Phước Tân) phục vụ công tác thi công cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu bị co hẹp, gây cản trở dòng chảy. Đồng thời khu vực có địa hình thấp trũng, đường dọc ven bờ sông Buông có cao độ thấp, khi mực nước sông dâng lên, tràn vào khu dân cư.

Đặc biệt, vị trí cống thoát nước qua đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu tại lý trình Km1+950 đặt lệch so với dòng chảy hiện hữu, gây khó khăn trong việc tiêu thoát nước từ khu dân cư về hạ lưu sông Buông dẫn đến tình trạng nước bị ứ đọng.

Trước thực trạng trên, Ủy ban nhân dân phường Phước Tân kiến nghị, đối với khu vực thấp trũng tiếp giáp tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu cần khơi thông mương thoát nước chảy ra sông để tăng khả năng tiêu thoát nước; Điều chỉnh hướng tuyến dòng chảy từ suối qua cống thoát chảy qua cao tốc để thuận dòng chảy, tránh gấp khúc, tiêu thoát nhanh khi có mưa lớn và nước từ thượng nguồn đổ về.

Địa phương cũng kiến nghị đơn vị thi công tháo dỡ cầu sắt tạm tại tổ 9A1, nạo vét đất đá ở lòng sông Buông cả khu vực thượng lưu và hạ lưu cầu để khơi thông dòng chảy.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai yêu cầu phường Phước Tân tiếp tục rà soát các khu vực còn ngập, bố trí máy móc khơi thông mương tiêu, tăng khả năng thoát nước.

Về lâu dài, phường Phước Tân được đề nghị đánh giá tổng thể các khu vực thường xuyên ngập, xác định hiện trạng và đề xuất giải pháp khắc phục. Kết quả được gửi các sở liên quan để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai chỉ đạo xử lý kịp thời.

Trước đó, TTXVN đã đưa tin, từ ngày 9 – 11/9, mưa lớn kéo dài kết hợp với nước từ thượng nguồn sông Buông đổ về gây ngập cục bộ ở khu phố Hương Phước, phường Phước Tân khiến hơn 420 hộ dân bị ngập sâu. Có những khu vực ghi nhận mực nước cao lên tới 1,5 mét. Ngay sau khi ghi nhận sự việc, Ủy ban nhân dân phường Phước Tân đã triển khai những biện ứng cứu, hỗ trợ người dân sơ tán và di dời tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời tiến hành rà soát, tổng hợp thiệt hại để kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai đầu tư cải tạo, nâng khả năng tiêu thoát nước sông Buông, hạn chế ngập úng.

Lê Xuân/TTXVN

Dành cho bạn

Bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại khu vực xung yếu

Bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại khu vực xung yếu

Ngày 7/10, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng do Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

Khơi thông dòng chảy, phục hồi không gian trữ nước để chống ngập

Khơi thông dòng chảy, phục hồi không gian trữ nước để chống ngập

Đà Nẵng là thành phố ven biển chịu tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu, trong đó có tình trạng ngập lụt đô thị diễn ra phức tạp với tần suất thường xuyên hơn. Thành phố hiện đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm từng bước nâng cao khả năng thích ứng tự nhiên của đô thị với nước trong bối cảnh thời tiết ngày càng diễn biến cực đoan hiện nay.

Đắk Lắk mùa bão lũ: Bảo vệ người dân là mệnh lệnh hàng đầu

Đắk Lắk mùa bão lũ: Bảo vệ người dân là mệnh lệnh hàng đầu

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, hiện Đắk Lắk đang vào mùa bão lũ ở khu vực phía Đông và mưa lũ ở phía Tây của tỉnh, do đó yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương khẩn trương chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó cụ thể với từng tình huống thiên tai với mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn người và tài sản, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.