Nguyên nhân chính dẫn đến cảnh nghèo đói của trên 150 triệu người ở châu Phi

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo rằng chi phí y tế khổng lồ đang đẩy hơn 150 triệu người ở châu Phi vào cảnh nghèo đói, khiến họ không có được cuộc sống chất lượng và hiệu quả.
Chú thích ảnh
Bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ được điều trị tại trung tâm y tế ở tỉnh Nam Kivu, CHDC Congo ngày 31/8/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Trong báo cáo "Hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân tại khu vực châu Phi của WHO: Theo dõi bảo vệ tài chính", WHO cho biết rằng các khoản thanh toán trực tiếp tiếp tục gây gánh nặng tài chính cho hơn 200 triệu người ở lục địa này.

Báo cáo được công bố hôm 12/12 nhân Ngày Bảo hiểm y tế toàn dân.

Giám đốc khu vực châu Phi của WHO, ông Matshidiso Moeti cho biết việc trả tiền cho các loại thuốc thiết yếu và những chi phí chăm sóc sức khỏe khác bằng tiền túi của họ đang làm trầm trọng thêm tình trạng khó khăn về tài chính và dẫn tới tình trạng sức khỏe kém đối với những công dân dễ bị tổn thương của lục địa này.

Ông nói: "Những khoản thanh toán như vậy buộc nhiều người phải chi tiêu ít hơn cho các nhu cầu cơ bản khác như thực phẩm, nhà ở và tiện ích, điều này có thể làm tình trạng của họ trở nên tồi tệ hơn".

Báo cáo phân tích giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2019, số người trên lục địa này chi hơn 10% ngân sách hộ gia đình cho thuốc men và các chi phí chăm sóc sức khỏe khác, hàng năm tăng 2,5 triệu người, từ 52 triệu vào năm 2000 lên 95 triệu người vào năm 2019.

Theo báo cáo, một nửa số người nghèo đói do chi phí y tế khổng lồ trên toàn cầu sống ở châu Phi, trong đó các hộ gia đình nông thôn và những hộ gia đình do người lớn tuổi đứng đầu phải gánh chịu phần lớn gánh nặng. Ở những quốc gia tỷ lệ chi tiêu cho y tế tương đối cao so với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tình trạng nghèo đói liên quan đến chi phí chăm sóc sức khỏe tự thân đã được ngăn chặn.

Báo cáo cảnh báo rằng chi tiêu y tế tự thân có thể buộc công dân châu Phi phải cắt giảm chi tiêu cho các nhu cầu cơ bản như thực phẩm, quần áo và nơi ở, làm suy yếu thêm sức khỏe của họ.

Báo cáo nhấn mạnh: "Sự nghèo đói do chi tiêu y tế tự thân có thể dẫn đến việc từ bỏ việc điều trị, vì đây là rào cản trực tiếp đối với một số người. Những rào cản này ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận chẩn đoán và điều trị cũng như hoàn thành quá trình điều trị thành công của mọi người".

Báo cáo lưu ý rằng một số quốc gia châu Phi đã áp dụng các khuôn khổ chính sách và pháp lý mạnh mẽ để giải quyết gánh nặng chi tiêu y tế tự thân, chẳng hạn như bãi bỏ phí bệnh nhân, triển khai rộng rãi những chương trình bảo hiểm y tế và tăng cường sự phụ thuộc vào các dịch vụ y tế do nhà nước tài trợ.

Nguyễn Tú - PV TTXVN tại Algeria

Dành cho bạn

Canada vượt xa Mỹ trong bảng xếp hạng ‘Trí tuệ toàn cầu’

Canada vượt xa Mỹ trong bảng xếp hạng ‘Trí tuệ toàn cầu’

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một báo cáo mới về "trí tuệ toàn cầu" đã xếp Canada ở vị trí thứ 10 trong danh sách 80 quốc gia được phân tích. Thứ hạng này cao hơn 8 bậc so với nước láng giềng Mỹ, nhưng lại xếp sau Vương quốc Anh, Australia và quốc gia đứng đầu là Singapore.

Chủ tịch Hạ viện CH Séc 'thị sát' đời sống cộng đồng người Việt tại TTTM Sapa

Chủ tịch Hạ viện CH Séc 'thị sát' đời sống cộng đồng người Việt tại TTTM Sapa

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, sáng 3/10, Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Cộng hòa (CH) Séc Tomio Okamura cùng đoàn đại biểu Hạ viện đã thăm Trung tâm Thương mại (TTTM) Sapa tại thủ đô Praha, gặp gỡ đại diện cộng đồng, doanh nghiệp và tiểu thương người Việt Nam, tìm hiểu tình hình kinh doanh, đời sống và quá trình hội nhập của cộng đồng tại nước sở tại.

Máy bay cứu thương mất tích ngoài khơi Mỹ

Máy bay cứu thương mất tích ngoài khơi Mỹ

Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đang tích cực tìm kiếm chiếc máy bay cứu thương chở 6 người, trong đó có 4 người Canada, bị mất tích vào rạng sáng 3/10 (giờ địa phương).