Nguyên Kế toán trưởng của Ngân hàng Đông Á bị tuyên phạt 5 năm tù

Ngày 6/5, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 5 năm tù đối với bị cáo Võ Thị Kim Anh, nguyên Trưởng phòng Kế toán kiêm Kế toán trưởng Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DAB), về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 285 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Võ Thị Kim Anh bị điều tra, truy tố trên cơ sở kiến nghị của Hội đồng xét xử sau khi xét xử sơ thẩm và phúc thẩm vụ án Trần Phương Bình và đồng phạm gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Võ Thị Kim Anh có trách nhiệm quản lý, giám sát việc xuất, nhập và bảo quản tài sản trong kho tiền. Thế nhưng, khi điều tra về công tác kiểm quỹ tại DAB, Cơ quan điều tra đã phát hiện ra 295 biên bản kiểm quỹ thể hiện Võ Thị Kim Anh không tham gia kiểm quỹ cùng bộ phận ngân quỹ theo quy định.

Võ Thị Kim Anh thừa nhận, trong các biên bản kiểm quỹ mà có chữ ký của bị cáo thì bị cáo chỉ ký xác nhận số liệu tồn quỹ theo sổ sách kế toán và chứng từ chứ không trực tiếp tham gia kiểm đếm tiền, vàng trong kho quỹ. Bị cáo cũng không tham gia kiểm quỹ cuối ngày theo quy định, không quản lý và giữ chìa khóa kho quỹ. Hành vi thiếu trách nhiệm của bị cáo đã để Trần Phương Bình và đồng phạm lợi dụng, gây thiệt hại cho DAB.

Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB) đã đề ra chủ trương, trực tiếp chỉ đạo cấp dưới phân công nhân viên dưới quyền tại DAB cùng một số người thân quen, công ty “sân sau” của Bình, Trần Thị Kim Xuyến (nguyên Phó Tổng giám đốc) thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật, gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng. Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm,” Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79) tham gia góp vốn mua cổ phần DAB đã tòng phạm với Trần Phương Bình để chiếm đoạt của DAB 203 tỷ đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm vụ án Trần Phương Bình và đồng phạm diễn ra vào cuối tháng 5, đầu tháng 6/2019, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên bác kháng cáo, tuyên giữ nguyên mức án chung thân đối với Trần Phương Bình, 30 năm tù đối với Trần Thị Kim Xuyến (nguyên Phó Tổng giám đốc DAB); 17 năm tù đối với Phan Văn Anh Vũ. Tòa cũng tuyên buộc Trần Phương Bình và các đồng phạm có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho DAB.

Hà Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Ngày 14/9, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ kiện công ích do Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 – Quảng Ninh khởi kiện đối với bị đơn là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đăng Quyền về việc nợ tiền bảo hiểm xã hội.

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.