Nguy hiểm từ việc dùng cáp treo băng suối

Vài năm nay, gần 10 hộ dân ở thôn Khe Cạn, xã Đông An, huyện Văn Yên (Yên Bái) chỉ dùng một đường dây cáp, một chiếc ròng rọc, một sợi dây thừng để làm phương tiện hàng ngày băng qua suối Ngòi Hút làm nương.
Vài năm nay, gần 10 hộ dân ở thôn Khe Cạn, xã Đông An, huyện Văn Yên (Yên Bái) chỉ dùng một đường dây cáp, một chiếc ròng rọc, một sợi dây thừng để làm phương tiện hàng ngày băng qua suối Ngòi Hút làm nương.

Mỗi lần vượt qua con suối Ngòi Hút, họ không hề nghĩ rằng mình đang "đánh đu" với "tử thần". Việc này đã diễn ra thời gian dài, nhưng chính quyền xã Đông An vẫn không có biện pháp ngăn chặn.

Trước đây, những hộ dân này thường qua suối làm nương rẫy bằng bè, mảng… nhưng họ thấy như vậy mất nhiều thời gian và sợ lũ ống, lũ quét bất ngờ xảy ra, sẽ nguy hiểm.

Năm 2010, 5 gia đình ở thôn Khe Cạn đã nghĩ ra cách vượt suối Ngòi Hút bằng cách dùng dây cáp treo. Để có được đường dây cáp treo, các hộ dân ở đây phải đóng góp mỗi hộ hơn một triệu đồng xây hai trụ bê tông và lắp đường dây cáp. Lúc đầu dây cáp này chỉ phục vụ vận chuyển nông sản như sắn, ngô… nhưng sau đó cả người già và trẻ nhỏ chấp nhận đu mình trên sợi dây "tử thần" này. Bằng cách này, chưa đầy 20 giây là họ đã sang được bờ bên kia, nhưng không ai lường trước được nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Anh Lý Văn Guầy, thôn Khe Cạn, xã Đông An cho biết: Anh đã sử dụng phương tiện này được 3 năm, chưa có chuyện gì xảy ra. Có hôm đông nhất là cả đoàn gần chục người xếp hàng chờ đến lượt để sang bên kia suối làm nương rẫy…

Thật mạo hiểm khi gần 3 năm qua, hàng ngày sợi dây cáp mỏng manh và hai trụ bê tông này vẫn phải gồng mình "chở" hàng chục người qua lại. Các hộ dân nơi đây không nghĩ rằng sợi dây cáp kia có lúc bất ngờ bị đứt, hay chiếc ròng rọc bị vỡ hoặc hoen gỉ, ảnh hưởng tới tính mạng bản thân…

Để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra, chính quyền địa phương và các ngành chức năng ở đây cần tuyên truyền cho người dân hiểu rõ sự nguy hiểm.



Tuấn Anh

Dành cho bạn

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.

Cần Thơ tập trung khoanh vùng dịch tả lợn châu Phi

Cần Thơ tập trung khoanh vùng dịch tả lợn châu Phi

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát, khoanh vùng dịch bệnh; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện thủ tục để chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ dân có lợn bị tiêu hủy theo quy định.