Nguy hiểm rình rập tại hồ Đá Bình Dương

Mỗi năm có khoảng 4 - 5 người thiệt mạng tại Hồ Đá (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Chỉ trong tuần đầu tháng 11 đã có hai người nữa thiệt mạng tại đây.
Những vụ việc thương vong liên tiếp xảy ra là lời cảnh báo về sự nguy hiểm của hồ nước này. Hồ Đá tại Khu đô thị Đại học (làng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) thuộc phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Hồ Đá cách trung tâm TP Hồ Chí Minh gần 15 cây số. Quanh hồ có rất nhiều vách đá cao, lởm chởm… nên dân trong vùng gọi nơi đây là Hồ Đá.
Nguy hiểm rình rập tại hồ Đá Bình Dương ảnh 1

Dù biết nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn đến đây chơi. Ảnh minh họa.

Trước đây, nơi này là công trường khai thác đá, đến năm 1993, công ty khai thác đá dời đi và để lại các hố sâu không san lấp. Sau nhiều năm, nước mưa đọng lại biến các hố sâu thành hồ. Theo người thợ lặn có thâm niên trong vùng, quanh bờ hồ có rất nhiều dốc đá nhọn nhấp nhô, cheo leo nên khi trèo lên đây mọi người hay bất cẩn, dễ vấp phải đá và rơi xuống lòng hồ.Nhìn mặt hồ Đá phẳng lặng, nước trong vắt, không hề có dòng chảy mạnh, hay xoáy nước nguy hiểm. Nhưng dưới đáy nước lạnh như đá, khiến người khi bị rơi xuống hồ khó thể thích ứng ngay được với nhiệt độ và dễ bị chuột rút. Ngoài ra, trong phạm vi 3 mét mà có nơi nước chỉ đến đầu gối, ngang hông, còn có chỗ hố sâu đến hơn hai chục mét, nơi sâu nhất lên đến 50m.Bởi vậy, nhiều người tưởng gần bờ là cạn, nhảy xuống tắm. "Người dân sống tại vùng này thì ít khi bơi và tắm lắm, chủ yếu là các công nhân và sinh viên nơi khác đến. Từ ngày có nhiều người tử vong, nhiều người còn cho rằng trong hồ có 'ma' nên tò mò đến để khám phá. Tôi thấy cũng có biển báo và hàng rào mà họ vẫn vào được, có khi còn leo lên vách đá để chụp hình cưới” – bà Lê Thị Anh, ngụ tại phường Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương cho biết.Ông Trần Việt Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Phát triển Đô thị Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cho biết: Cơ quan chức năng và trường đại học đã dựng rào xung quanh hồ khoảng chừng 5ha, đào hào, cắm biển cảnh báo. Tuy nhiên, bất chấp các biển báo nguy hiểm, nhiều người còn phá huỷ rào chắn để vào hồ chơi, chụp hình. Quanh hồ luôn có các chốt tuần tra và gác thay phiên nhau túc trực nhắc nhở xử lý những trường hợp vào quá gần hồ.

Hiện nay, trung tâm đang tiến hành xây dựng thêm một hàng rào mới kiên cố hơn, bao luôn hàng rào cũ, và làm khuôn viên cạnh hồ để mọi người ngắm cảnh, kinh phí gần 3 tỷ đồng, dự kiến đến tháng 1/2017 sẽ hoàn thành.
Huyền Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.