Nguy cơ xuất hiện chủng virút mới của dịch cúm gia cầm ở châu Á

Ngày 30/8, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của LHQ (FAO) cảnh báo dịch cúm gia cầm đã xuất hiện trở lại với chủng virút mới ở châu Á.

Ngày 30/8, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của LHQ (FAO) cảnh báo dịch cúm gia cầm đã xuất hiện trở lại với chủng virút mới ở châu Á.

Nguy cơ xuất hiện chủng virút mới của dịch cúm gia cầm ở châu Á ảnh 1

Virút cúm gia cầm H5N1.


FAO nhấn mạnh mặc dù virút cúm gia cầm H5N1 đã bị loại trừ ở hầu hết trong tổng số 63 nước bị tác động vào thời kỳ cao điểm của dịch cúm này năm 2006, nhưng dịch cúm gia cầm vẫn tồn tại dai dẳng và bùng phát trở lại ở 6 nước, với 800 người mắc bệnh trong hai năm 2010 và 2011. Cũng trong hai năm này, virút H5N1 đã lây lan rộng ra nhiều nước khác thông qua làn sóng du lịch và đã xuất hiện ở nhiều nước chưa từng thấy loại virút này trong nhiều năm qua như Ixraen, Palextin, Nêpan, Mông Cổ, Bungari và Rumani.

FAO cảnh báo điều đáng lo ngại nhất là xuất hiện chủng H5N1- 2.3.2.1, chủng virút mới có khả năng vô hiệu hoá tác động của các loại vắcxin chống cúm hiện hành trong gia cầm và chim hoang dã. FAO đề nghị các nước tại châu Á nâng cao cảnh giác trước hiểm họa này.

Theo số liệu của LHQ, kể từ năm 2003, dịch cúm gia cầm H5N1 đã giết hại hoặc buộc phải tiêu hủy hơn 400 triệu gia cầm, gây bệnh cho 565 người, làm 331 người chết và gây thiệt hại nền kinh tế thế giới khoảng 20 tỷ USD.

Anh Tuấn (P/v TTXVN tại LHQ)

Dành cho bạn

Toàn cảnh các tòa nhà chọc trời ở Shinjuku và núi Phú Sĩ nhìn từ Trung tâm Hành chính Bunkyo ở Tokyo. Ảnh: Wikipedia

Những mái nhà bị bỏ quên giữa đô thị chật chội ở Nhật Bản

Trong khi các đô thị Nhật Bản ngày càng chật chội và những khoảng xanh dưới mặt đất đang thu hẹp, không gian trên mái nhà vẫn chưa được tận dụng. Liệu những “khoảng trống” trên cao có thể trở thành lời giải cho bài toán thiếu không gian xanh tại Nhật Bản?