Nguy cơ tiếp diễn hiện tượng El Nino ở Bắc bán cầu 

Ngày 14/12, Trung tâm Dự báo khí hậu (CPC) của Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia Mỹ cho biết hiện tượng El Nino dự kiến sẽ tiếp tục xảy ra xuyên suốt mùa Đông ở Bắc bán cầu, với 60% khả năng hiện tượng này sẽ chuyển đổi thành El Nino - Dao động Nam (ENSO - chỉ cả hai hiện tượng El Nino và La Nina) trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2024.
Chú thích ảnh
Một bến tàu cạn nước ở hồ chứa nước Sau, cách Barcelona (Tây Ban Nha) khoảng 100 km về phía Bắc, ngày 18/4. Ảnh: AP

El Nino là hình thái khí hậu tự nhiên liên quan đến sự nóng lên của nhiệt độ bề mặt đại dương ở khu vực xích đạo trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương. El Nino có thể gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, từ các vụ cháy rừng đến các cơn bão nhiệt đới và hạn hán kéo dài. Hiện tượng thời tiết này vốn đang gây ra nhiều thiên tai trên toàn cầu, với nguy cơ cao hơn ở các thị trường mới nổi vốn thường dễ bị  ảnh hưởng trước những biến động về giá lương thực và năng lượng. Những hiện tượng thời tiết cực đoan do El Nino gây ra dự kiến sẽ kéo theo việc thu hoạch các loại cây trồng như dầu cọ ở Indonesia và Malaysia giảm sản lượng đáng kể. Đây là hai quốc gia sản xuất hàng hóa lớn nhất thế giới. Nó cũng có khả năng ảnh hưởng lớn đến việc trồng lúa ở các nước Đông Nam Á, cùng với sản lượng ngô ở Philippines.

Theo Đơn vị nghiên cứu BMI của công ty nghiên cứu thị trường Fitch Solutions, mối lo ngại về El Nino tiếp tục thúc đẩy giá cả tăng cao đối với hầu hết các thị trường nông sản lớn.  BMI lưu ý những lo ngại xung quanh hiện tượng El Nino vẫn đang diễn ra là nguyên nhân khiến giá các mặt hàng như đường, ca cao, gạo vẫn ở mức cao. 

Hôm 11/12, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng nhận định 90% khả năng hiện tượng El Nino sẽ tiếp tục xảy ra trong mùa Đông ở Bắc bán cầu.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.