Nguy cơ ô nhiễm môi trường từ nuôi tôm siêu thâm canh

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu, gần đây, mô hình nuôi tôm siêu thâm canh phát triển nhanh và hiệu quả kinh tế cao. Nhưng hiện khâu quản lý nước thải, chất thải đang là bài toán "nan giải”, nếu không có giải quyết hợp lý, nguy cơ ô nhiễm môi trường vùng nuôi trồng thủy sản là cao.
Chú thích ảnh
Một khu nuôi tôm tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN

Trước thực trạng trên, tỉnh Bạc Liêu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: chọn vị trí nuôi phải nằm trong vùng quy hoạch, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật đáp ứng đủ yêu cầu; đảm bảo vốn đầu tư. Ao nuôi phải lót bạt và bố trí trong nhà lưới hoặc nhà màng giúp kiểm soát vùng nuôi và bệnh dịch, giảm thiểu tối đa tác động của môi trường xung quanh.

Người nuôi chọn con giống sản xuất theo công nghệ vi sinh, công nghệ nuôi vi tảo an toàn sinh học, nước được xử lý bằng công nghệ cao. Đồng thời, phải được kiểm dịch và xét nghiệm âm tính với các loại bệnh và ương giống khoảng một tháng trước khi thả vào ao nuôi, giúp giảm công chăm sóc, chi phí và bệnh xảy ra.

Ông Lương Ngọc Lân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết, mô hình nuôi tôm siêu thâm canh được người dân áp dụng nuôi gần đây nhưng phát triển nhanh theo cấp số nhân ở tỉnh này. Đây là mô hình nuôi cho hiệu quả cao, lãi khá. Diện tích nuôi mới phát triển ồ ạt, trong khi đó, cơ sở hạ tầng, quy hoạch vùng nuôi, khoa học kỹ thuật… chưa theo kịp, nguy cơ ô nhiễm môi trường, phá vỡ vùng nuôi tôm truyền thống của tỉnh cao.

Tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có 7 công ty, doanh nghiệp và khoảng 200 hộ dân áp nuôi mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, với diện tích gần 100.000 m2, tỷ lệ nuôi thành công gần 100%. Hiện vấn đề nước thải và chất thải chưa được giải quyết; trong khi đó, nuôi siêu thâm canh sử dụng nguồn nước và lượng thức ăn lớn. Phần lớn hộ nuôi xử lý theo kiểu thủ công hoặc thải trực tiếp ra môi trường. Nếu tình trạng tiếp diễn và không kiểm soát được lượng nước thải, chất thải chưa qua xử lý ra môi trường bên ngoài sẽ gây ô nhiễm, lây lan trên diện rộng, nguy hiểm cho nghề nuôi tôm của tỉnh.

Huỳnh Sử (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.