Nguy cơ ngành khai thác dầu đình trệ hoạt động

Giá dầu lao dốc khiến vốn đầu tư vào ngành công nghiệp khai thác dầu tại nhiều nước ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á trong năm 2015 sụt giảm.

Giá dầu lao dốc khiến vốn đầu tư vào ngành công nghiệp khai thác dầu tại nhiều nước ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á trong năm 2015 sụt giảm, đồng thời gây tác động liên hoàn tới các ngành công nghiệp khác. Đây là nhận định của ngân hàng đầu tư Evercore IS đưa ra ngày 6/1 trong một cuộc khảo sát gần đây.

Dựa vào bản kế hoạch kinh doanh năm 2015 của 300 công ty dầu lửa và khí đốt trên thế giới, Evercore IS dự đoán đầu tư cho hoạt động khai thác và sản xuất dầu mỏ và khí đốt trên toàn thế giới sẽ giảm từ 10% - 15% trong năm nay, riêng tại khu vực Bắc Mỹ tỷ lệ này giảm từ 25% - 30%.

Nhà phân tích dịch vụ mỏ dầu của Evercore IS, ông James West, cảnh báo thời kỳ suy thoái trầm trọng đang đe dọa ngành công nghiệp dầu mỏ toàn cầu trong bối cảnh giá "vàng đen" mất tới hơn một nửa giá trị chỉ trong nửa cuối năm 2014. Ngành công nghiệp "hái ra tiền" này giờ đây phải duy trì hoạt động với luồng tiền mặt ít ỏi và dòng vốn hạn chế.

Nguy cơ ngành khai thác dầu đình trệ hoạt động ảnh 1

Giá dầu lao dốc khiến vốn đầu tư vào ngành công nghiệp khai thác dầu sụt giảm.

Trước tình hình này, Evercore IS dự báo nhiều công ty sẽ thu hẹp hoạt động khai thác dầu mỏ vốn rất tốn kém ở khu vực Bắc Cực và các dự án khai thác dầu cát ở Canada cũng như một số điểm khai thác khí đá phiến ở Mỹ. Các dự án này sẽ không bị thua lỗ nếu giá dầu thế giới đứng ở mức 115 USD/thùng - 122 USD/thùng đối với các dự án ở Bắc Cực và 90 USD/thùng đối với hai khu vực khai thác còn lại.

Tại châu Âu, kinh doanh dầu mỏ ảm đạm khiến một số nước cắt giảm 20% vốn đầu tư, đặc biệt là Nga, quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng nề do giá dầu giảm và các lệnh trừng phạt của phương Tây, sẽ giảm 10% hoặc có thể nhiều hơn các khoản đầu tư. Các nước châu Á và khu vực Mỹ Latinh cũng buộc thực hiện biện pháp cắt giảm tương tự, song ít hơn.

Trái ngược với những nước phát triển, hoạt động khai thác dầu mỏ tại các nước Trung Đông và và châu Phi lại khởi sắc. Khảo sát của Evercore IS nhận định việc Saudi Arabia khởi công nhiều dự án khai thác khí đốt tự nhiên có số vốn đầu tư lớn và Kuwait tham vọng tăng sản lượng dầu mỏ lên tới 4 triệu thùng/ngày vào năm 2020 sẽ một trong những yếu tố kích thích vốn đầu tư lên 15%. Trong khi đó, tỷ lệ gia tăng này tại các nước châu Phi là 6% vào năm 2015 nhờ sự đầu tư mạnh mẽ tại hai nước Angola và Algeria.

Giá dầu tụt dốc còn tác động tiêu cực đến các ngành công nghiệp khác liên quan. Theo Evercore IS, các công ty thép của Mỹ đã có kế hoạch sa thải hàng trăm nhân viên do lượng đặt hàng ống dẫn dầu sụt giảm. Giá dầu giao dịch ngày 6/1 ở mức 47,93 USD/thùng, giảm mạnh so với mức gần 107 USD/thùng hồi tháng 6 năm ngoái.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.