Nguy cơ mất an toàn thông tin số ở Việt Nam cao

Tại hội thảo “Ngày An toàn thông tin Việt Nam” do Hiệp hội An toàn thông tin và Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính tổ chức, Phó Chủ tịch Vnisa - Tiến sĩ Vũ Quốc Thành cho biết: Trong nhiều danh sách quốc tế cảnh báo về nguy cơ mất an toàn thông tin số, Việt Nam vẫn đứng ở vị trí cao.

Tại hội thảo “Ngày An toàn thông tin Việt Nam” do Hiệp hội An toàn thông tin (Vnisa) và Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính (Vncert) tổ chức ngày 23/11, Phó Chủ tịch Vnisa - Tiến sĩ Vũ Quốc Thành cho biết: Trong nhiều danh sách quốc tế cảnh báo về nguy cơ mất an toàn thông tin số, Việt Nam vẫn đứng ở vị trí cao.


Theo ông Thành, năm nay đã xuất hiện nhiều biến thể virút ăn cắp tài khoản ngân hàng trực tuyến, giả mạo trang Yahoo để ăn cắp mật khẩu người dùng. Nhiều cơ quan, tổ chức phát hiện các kết nối ngầm và các mã độc chuyên dùng để đánh cắp thông tin có chủ đích. Tháng 5/2012, Vnisa đã đánh giá ngẫu nhiên 100 website tên miền gov.vn cho thấy, 78% số website này có thể bị tấn công toàn diện. Các nguy cơ khiến mất an toàn thông tin số ở Việt Nam phổ biến nhất hiện nay là mã độc, tấn công qua email, mật khẩu yếu, ứng dụng web nhiều lỗi, hạ tầng mạng không được tổ chức và bảo vệ tốt… Nếu như năm 2010 và 2011, tỷ lệ câu trả lời về việc ước lượng tổn thất tài chính khi tấn công mạng là 26%, thì năm 2012, việc ước lượng tăng lên 36%. Tuy nhiên, đa số tổ chức, doanh nghiệp đều không rõ động cơ tấn công là gì hoặc động cơ không rõ ràng (trên 70%).


Vnisa và Vncert đã tiến hành khảo sát với 507 đơn vị. Trong đó, 40% là cơ quan nhà nước và 60% là các doanh nghiệp. Kết quả cho thấy, xu hướng nhận biết tấn công so với năm trước có chiều hướng tăng. Khảo sát năm nay cũng ghi nhận 33% tổ chức chưa có kế hoạch để phản hồi lại những cuộc tấn công máy tính. Việc sử dụng công nghệ đảm bảo an toàn thông tin, phần mềm chống virút, tường lửa đã có dấu hiệu chững lại. Nhóm công cụ quản lý, dò quét (hệ thống quản lý sự kiện an ninh, log file) có tăng nhưng tỷ lệ quá thấp.


Trước tình hình này, các chuyên gia an ninh mạng cho rằng: Cần phải có những khuyến cáo mang tính bắt buộc để tổ chức, doanh nghiệp tự bảo vệ mình trước hiểm họa tin tặc (hacker). Hiện trong tổng ngân sách dành cho công nghệ thông tin, các tổ chức chỉ chi dưới 5% cho an toàn thông tin.


Minh Phương

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.