Nguy cơ mai một cây dừa Hậu Giang

Thời gian gần đây, người dân Hậu Giang không còn thiết tha trồng dừa - loại trái cây đặc trưng của Nam Bộ - bởi thu nhập đem lại từ loại cây này còn thấp.

Thời gian gần đây, người dân Hậu Giang không còn thiết tha trồng dừa - loại trái cây đặc trưng của Nam Bộ - bởi thu nhập đem lại còn thấp. Ngoài ra, sâu bọ gây hại ngày càng nhiều, đất đai cằn cỗi là nguyên nhân diện tích các vườn dừa tại đây đang dần bị thu hẹp và thậm chí còn có nguy cơ mai một.

Thống kê mới đây của ngành nông nghiệp cho thấy, hiện tại diện tích vườn dừa của tỉnh này còn khoảng 4.000 ha, giảm gần 3.000 ha so với trước đó. Cùng với giảm diện tích thì sản lượng, chất lượng dừa thương phẩm cũng giảm theo do người dân ngại chăm sóc, cải tạo nâng cao giá trị kinh tế từ cây dừa.

Hơn nữa, do loại cây này không mang lại giá trị kinh tế cao nên các nhà vườn không quan tâm phòng trị nên sau khi xảy ra dịch bệnh sâu bọ trên diện rộng đã làm nhiều diện tích dừa chết dần chất mòn.

Nguy cơ mai một cây dừa Hậu Giang ảnh 1

Ảnh minh họa: TTXVN

Ngoài ra, cùng với việc thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là chuyển đổi diện tích vườn tạp kém hiệu quả sang trồng cây khác dẫn đến tình trạng tỉnh Hậu Giang đồng loạt phá bỏ cây dừa chuyển sang trồng cây ăn trái có múi hoặc đào ao nuôi thủy sản. Đáng chú ý, một số người dân ở địa phương này còn rao bán thân dừa làm gỗ, bán cả đọt dừa non để làm gỏi cho đám tiệc, quán ăn.

Theo người dân tại tỉnh này, sản lượng dừa thương phẩm cung cấp trên thị trường gần đây đang xảy ra tình trạng mất cân đối, nguồn cung thiếu cầu, phải nhập dừa ngoài tỉnh. Điều đó thấy rõ nhất, hàng năm khi vào thời điểm mùa khô, Tết Nguyên đán hay lễ hội thì giá dừa trên thị trường tăng đột biến. Đơn cử như vào lúc cao điểm giá dừa tươi, dừa khô tăng đến 12.000-15.000 đồng/quả, cao gấp đôi so ngày bình thường, đây là hiện tượng bất thường đối với một tỉnh thuần nông, quanh năm nước ngọt, vườn cây ăn trái xum xuê.

Theo báo cáo điều chỉnh quy hoạch ngành nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2006- 2020, xác định cây dừa là loại cây công nghiệp lâu năm, địa phương cố gắng giữ ổn định diện tích khoảng 4.000 ha, với sản lượng khoảng 30.000 tấn quả/năm. Tuy nhiên, xu hướng chuyển dịch mạnh diện tích đất vườn tạp hiện nay đang gây nhiều khó khăn cho việc giữ diện tích vườn dừa.

Chính vì lẽ đó mà tỉnh đang khuyến khích người dân phá bỏ diện tích vườn dừa già cỗi, kém hiệu quả kinh tế nhưng phải trồng lại cây dừa thay thế trong điều kiện cần thiết, hộ dân có diện tích đất rộng. Đồng thời tuyên truyền, khuyến cáo người dân hiểu rằng trồng dừa ngoài việc tạo thêm thu nhập về kinh tế gia đình, thì coi đó là loại cây trồng làm cảnh, một nét đặc trưng văn hóa không thể thiếu của người dân Nam bộ miền quê sông nước hữu tình này.

Huỳnh Sử

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.