Nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi khám bệnh tại cơ sở y tế, phòng khám tư nhân

Theo Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hưng Yên, thời gian gần đây, nhiều người dân phản ánh việc thông tin cá nhân bị rò rỉ sau khi đi khám bệnh tại các cơ sở y tế, phòng khám tư nhân.

Các dấu hiệu cho thấy thông tin cá nhân bị khai thác bao gồm: Nhận được hàng loạt cuộc gọi, tin nhắn quảng cáo sản phẩm sức khỏe, thuốc không rõ nguồn gốc, mời chào tham gia xét nghiệm tầm soát ung thư, điều trị bệnh mãn tính... kèm theo đầy đủ tên tuổi, số điện thoại, ngày khám và tình trạng bệnh lý. Đáng chú ý, nhiều cuộc gọi được thực hiện chỉ vài giờ hoặc vài ngày sau khi người dân đi khám, cho thấy dữ liệu cá nhân có thể đã bị thu thập và sử dụng trái phép.

Cũng theo Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hưng Yên, một số cơ sở y tế tư nhân yêu cầu người bệnh khai báo đầy đủ thông tin cá nhân như: họ tên, số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ, nghề nghiệp, email, tiền sử bệnh tật... ngay từ khâu đăng ký. Tuy nhiên, sau đó thông tin này có thể bị chia sẻ, bán cho các bên thứ ba mà người bệnh không hề hay biết. Trong một số trường hợp, chính nhân viên phòng khám thu thập thông tin để sử dụng cho các mục đích cá nhân hoặc bán cho các doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm, bảo hiểm...

Theo Cơ quan Công an, việc rò rỉ thông tin cá nhân không chỉ gây phiền toái, việc lộ lọt thông tin sức khỏe cá nhân còn tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo, đặc biệt là với người cao tuổi, người mắc bệnh nền. Đối tượng xấu có thể lợi dụng thông tin bệnh lý để đưa ra lời mời điều trị, tư vấn sai sự thật, lôi kéo mua thuốc, thực phẩm chức năng giá cao, thậm chí lừa đảo chuyển tiền “đặt cọc điều trị” qua mạng.

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân, chọn cơ sở y tế uy tín, ưu tiên các bệnh viện, phòng khám có giấy phép hoạt động rõ ràng, chính sách bảo vệ dữ liệu minh bạch, quy trình lưu trữ thông tin khoa học và an toàn. Người dân cẩn trọng khi cung cấp thông tin, chỉ khai báo những thông tin cần thiết và nên hỏi rõ mục đích sử dụng thông tin của cơ sở y tế; tránh ghi thông tin nhạy cảm vào các phiếu không có dấu đỏ hoặc không ghi rõ đơn vị thu thập; không xác nhận thông tin qua điện thoại nếu nghi ngờ.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo, khi nhận cuộc gọi lạ, tự xưng là bác sĩ, dược sĩ hoặc nhân viên y tế, người dân cần cảnh giác, không cung cấp thêm thông tin cá nhân hay chuyển tiền nếu chưa xác minh nguồn gốc rõ ràng. Nếu nghi ngờ thông tin cá nhân bị lộ từ cơ sở y tế, người dân cần phản ánh đến cơ quan quản lý y tế địa phương hoặc báo cáo với cơ quan công an để được kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật. Thông tin sức khỏe là dữ liệu nhạy cảm, gắn liền với quyền riêng tư và an toàn của mỗi người. Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân khi khám, chữa bệnh cần được cả người dân và các cơ sở y tế coi trọng, nhằm tránh bị lợi dụng, khai thác trái phép, gây hậu quả về sau.

MK (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Sáng 3/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải phương tiện ĐT 93686 TS về cảng Hải đoàn tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.