Nguy cơ khủng hoảng tại các trại tị nạn châu Phi do thiếu viện trợ quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, đầu tháng 7, trại tị nạn Kakuma, nằm ở Tây Bắc Kenya, đã chứng kiến các cuộc biểu tình quy mô lớn của người tị nạn phản đối tình trạng thiếu hụt lương thực và nước sinh hoạt. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, cảnh sát đã phải dùng đạn thật để trấn áp người biểu tình, làm dấy lên quan ngại về an ninh trong trại.
Chú thích ảnh
Người dân chờ lấy nước sinh hoạt do Tổ chức cứu trợ trẻ em cung cấp khi hạn hán hoành hành, tại Kubdisha, Kenya. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Kakuma là một trong những trại tị nạn lớn nhất thế giới, với khoảng 200.000 người tị nạn và người xin tị nạn chủ yếu từ các nước láng giềng như Nam Sudan, Ethiopia và Somalia. Tuy nhiên, điều kiện sinh hoạt tại đây đang ngày càng trở nên khắc nghiệt do nguồn viện trợ nhân đạo giảm mạnh.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là việc cắt giảm ngân sách hỗ trợ của Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID). Nguồn viện trợ giảm sút đã gây ra khan hiếm thực phẩm, thiếu nước và làm gia tăng bất ổn an ninh trong trại. Nhiều cư dân nơi đây phản ánh họ khó tiếp cận các nhu cầu thiết yếu như thuốc men và giáo dục.

Thực tế cho thấy việc thiếu hụt viện trợ quốc tế đang đẩy cuộc sống của hàng trăm nghìn người tị nạn vào cảnh khốn khó. Nếu không có nguồn hỗ trợ thay thế, tình hình tại các trại tị nạn như Kakuma có nguy cơ leo thang thành khủng hoảng nghiêm trọng, đe dọa an ninh khu vực và cuộc sống của người dân dễ bị tổn thương. Cộng đồng quốc tế cần nhanh chóng hành động để duy trì viện trợ và ngăn chặn thảm họa nhân đạo có thể xảy ra.

Nguyễn An (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.