Nguy cơ khô cạn nước ngọt ở thành phố lớn nhất Australia

Nguồn cung cấp nước ở Sydney, thành phố lớn nhất ở Australia, đang suy giảm một phần do các hoạt động khai thác khoáng sản bên dưới lưu vực tập trung nước ở thành phố. Đây là cảnh báo của các nhà nghiên cứu thuộc Đại học New South Wales (UNSW) đưa ra ngày 18/9.

Ông Duncan Rayner, kỹ sư trưởng tại Phòng thí nghiệm nghiên cứu nước thuộc UNSW, cho biết các đầm than bùn ở vùng cao, nằm phía trên các vỉa than rộng lớn ở lưu vực tập trung nước của Sydney, đang đứng trước nguy cơ bị khô cạn do các hoạt động khai khoáng lâu dài. Ông nhấn mạnh các đầm than bùn này lọc và cung cấp một lượng lớn nước sạch mỗi năm và có rất nhiều đầm ở lưu vực nước Sydney.  

Chú thích ảnh
Nguồn cung cấp nước ở Sydney, thành phố lớn nhất ở Australia, đang suy giảm một phần do các hoạt động khai thác khoáng sản bên dưới lưu vực tập trung nước ở thành phố. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, nghiên cứu của các chuyên gia UNSW cho thấy các hoạt động khai thác mỏ lâu dài, kéo theo sự hình thành các hầm ngầm ngang, đã làm rạn nứt tầng đá cát (sa thạch) và làm cạn kiệt các đầm ngập nước.

Cùng với một số cộng đồng và tổ chức sinh thái khác, nhóm nghiên cứu của kỹ sư Rayner đang cố gắng xác định khối lượng nước mất đi từ nguồn cung cấp nước của Sydney cũng như những tác động về lâu dài của hoạt động khai thác mỏ tại lưu vực tập trung nước của thành phố này.

Các chuyên gia đề xuất siết chặt các quy định cấp phép cho hoạt động khai khoáng trong tương lai, đồng thời xem xét kỹ lưỡng những tác động có thể có của các dự án khai mỏ hiện tại đối với nguồn cung cấp nước ở Sydney.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.