Nguy cơ xảy ra hỏa hoạn trong dịp Rằm tháng Bảy âm lịch là rất cao, do nhiều người dân có thói quen hóa vàng mã ngoài đường, gần xe máy, dưới các gốc cây, cột điện…
Đi các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Đường, Hàng Bè, Mã Mây, Hàng Cá, Hàng Ngang… đâu đâu cũng có mùi đốt vàng mã và kéo theo đó là những làn khói như sương mù, làm ô nhiễm không khí, gây khó chịu cho người đi đường và cả hàng xóm xung quanh.
Nhằm tỏ lòng thành kính, báo hiếu cha mẹ, người dân sắm sửa rất nhiều mũ áo, giày dép, tiền vàng... để cúng.
Nhiều người cho rằng, càng cúng nhiều, đốt nhiều vàng mã thì sẽ càng được "các ngài" phù hộ độ trì, làm ăn phát đạt. Vì vậy, họ đua nhau sắm đồ mã để đốt.
Người dân hóa vàng không xa một chiếc xe máy. Nguy cơ hỏa hoạn rất cao.
Nhà phố cổ nhỏ, không có chỗ đốt nên phải mang ra vỉa hè. Tàn nhang bay lung tung khi có cơn gió thổi qua.
Có nhiều người thiếu ý thức không dọn dẹp ngay gây mất mỹ quan đô thị.
Khói cùng tàn vàng mã bay khắp nơi rất nguy hiểm nếu rơi vào khu hàng hóa hoặc xe máy là những nơi rất dễ bắt lửa..
Số tiền tiêu tốn cho mua vàng mã không phải là nhỏ. Gia đình bình thường tồn chừng 50-60 nghìn, nhà nào đầu tư hơn thì 200-300 nghìn và cũng có nhà tốn đến hàng triệu đồng.
Lực lượng PCCC khuyến cáo, các gia đình khi đốt vàng mã cần tìm một không gian rộng rãi, nhất thiết phải tránh xa chỗ đặt bình gas, xe ôtô hoặc xe máy.
Trước khi đốt phải chuẩn bị một xô nước để khi đốt xong phải dập lửa và hót tàn tro đi ngay.
Việc giữ gìn tập tục truyền thống dân tộc là rất tốt, nhưng không nên lạm dụng dẫn đến làm mất đi vẻ đẹp vốn có của nó, thậm chí còn có thể gây nguy hiểm nếu thiếu cẩn thận khi hóa vàng.
Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.